Triệt phá đường dây lô đề, thu giữ nhiều súng đạn

Khám xét nhà Tiệp, cảnh sát thu giữ 200 triệu đồng, 37 hợp đồng vay tiền, một khẩu súng hơi với 175 viên đạn và nhiều tang vật liên quan.

Ngày 4-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tạm giữ hình sự Bạch Văn Tiệp (33 tuổi, ở thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và 5 người khác để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, khoảng 18g20 ngày 29-7, tại nhà riêng của Bạch Văn Tiệp (SN 1988, địa chỉ 142B phố Nguyễn Trung Ngạn, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, Hưng Yên), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Ân Thi bắt quả tang Tiệp đang có hành vi mua bán số lô, số với số tiền là 5,6 triệu đồng.

Tổ chức khám xét ngôi nhà của Tiệp, cảnh sát thu giữ 200 triệu đồng, 37 hợp đồng vay tiền, một khẩu súng hơi với 175 viên đạn và nhiều tang vật liên quan.

Bạch Văn Tiệp tại cơ quan công an
Bạch Văn Tiệp tại cơ quan công an

Cùng ngày, sau khi biết Bạch Văn Tiệp bị bắt, bốn đối tượng có hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc bằng hình thức chuyển, nhận bảng lô, đề với Tiệp đã ra đầu thú, gồm: Trịnh Văn Công (SN 1989), Lương Ngọc Cường (SN 1986), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1967) đều ở xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi; và Giang Văn Huyện, sinh năm 1987 ở xã Đào Dương, huyện Ân Thi.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến nay, Bạch Văn Tiệp đã có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với tổng số tiền cho vay khoảng 1,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, từ tháng 2-2021 đến tháng 7-2021, Tiệp cùng những người liên quan đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề với số tiền giao dịch trung bình một ngày khoảng 200 đến 300 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ đối với 5 người này và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.