Dầu thô giảm mạnh trên thị trường

Trong phiên giao dịch hôm nay (4-8), giá dầu thô đã đồng loạt giảm mạnh khi mà những lo ngại về dịch Covid-19 ngày càng lớn cùng với đó là khả năng tuân thủ sản lượng khai thác của các nước OPEC+.
3522-oil1
Ảnh minh họa.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch tại Mỹ, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10-2021 đứng ở mức 69,79 USD/thùng, giảm 0,24 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 3-8, giá dầu WTI giao tháng 10-2021 đã giảm tới 1,25 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 10-2021 đứng ở mức 72,22 USD/thùng, giảm 0,19 USD/thùng trong phiên nhưng đã giảm 1,12 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Giá dầu giảm mạnh do những lo ngại về dịch Covid-19 ngày càng lớn trên toàn cầu với số ca nhiễm bệnh đã vượt mốc 200 triệu người khiến cho các nước buộc phải siết chặt các biện pháp đi lại làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu.

Bên cạnh đó, thông tin sản lượng khai thác dầu thô của Nga tăng lần đầu tiên trong tháng 7 đã làm dấy lên lo ngại về mức độ tuân thủ của các nước OPEC+, có thể phá vỡ thế cân đối cung – cầu trên thị trường qua đó cũng tạo áp lực khiến giá dầu giảm mạnh.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.