Dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VII.

Mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã gửi công văn số 2737/BVHTTDL-VHDT đến các UBND các tỉnh, thành phố Sơn La, Hà Nội, Lào Cai, Lai Châu, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Đắk Lắk và Đắk Nông đề nghị dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VII, nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, Bộ sẽ phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức Liên hoan vào thời điểm thích hợp khác.

Dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc
Một tiết mục hát Then tại Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI năm 2018

Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc tổ chức định kỳ 3 năm một lần, nhằm tôn vinh, giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước những giá trị văn hoá truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam. Đồng thời, giúp du khách, đặc biệt là giới trẻ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật hát Then – đàn Tính của các dân tộc Tày - Nùng – Thái.

Theo dự kiến, Liên hoan này sẽ được tổ chức vào quý IV năm nay tại Sơn La. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu dừng Liên hoan là rất cần thiết để các tỉnh thành thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, góp phần đẩy lùi dịch bệnh nhanh chóng.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.