Quận Ba Đình: Xử phạt 350 trường hợp vi phạm sau 11 ngày giãn cách xã hội

Thực hiện Chỉ thị 17-CT/UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ứng trực xử phạt vi phạm.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, một số phường đã triển khai ứng trực xuyên đêm từ 21g00 đến 6g00 sáng tại chốt: tuyến đường Yên Phụ đoạn từ cửa khẩu Tân Ấp đến cửa khẩu An Dương, không để các phương tiện dừng đỗ bày bán, vận chuyển hàng hóa từ chợ Long Biên ra.

Quận Ba Đình: Xử phạt 350 trường hợp vi phạm sau 11 ngày giãn cách xã hội
Nhiều trường hợp vi phạm bị xử phạt

Theo đó, toàn quận có 96 điểm chốt cố định tại các khu vực công cộng như vườn hoa, công viên, hồ… và các tuyến đường chính để đảm bảo giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17. Thành phần trực chốt có lực lượng công an, tự quản, bảo vệ dân phố và cán bộ y tế phường (hoặc công chức phường).

Được biết, từ ngày 24-7 đến ngày 3-8, lực lượng chức năng các phường trên địa bàn quận đã xử phạt 350 trường hợp số tiền phạt 469,8 triệu đồng với các hành vi không đeo khẩu trang: 55 trường hợp, số tiền phạt 116 triệu đồng; Hành vi ra đường trong trường hợp không cần thiết: 239 trường hợp, số tiền phạt 322 triệu đồng; Hành vi khác: 51 trường hợp, số tiền phạt 27,8 triệu đồng.

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.