Bắt 3 tên trộm đang tìm cách trốn khỏi Hà Nội

Ngày 4-8, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã bàn giao 3 đối tượng vừa gây ra vụ trộm cắp xe máy cho Công an huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Ba đối tượng trên bị phát hiện và bắt giữ trong quá trình lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17h ngày 31-7, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Công an phường Trung Hưng và Công an thị xã Sơn Tây đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thì phát hiện 3 nam thanh niên, đang đi bộ lang thang trên trục đường tránh Quốc lộ 32, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành cho kiểm tra hành chính.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng đã từng gây ra một vụ cướp trước đó không lâu
Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng đã từng gây ra một vụ trộm trước đó không lâu

Qua kiểm tra, cả 3 nam thanh niên này đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Đấu tranh khai thác, danh tính các đối tượng được xác định là Đặng Văn Vũ (SN 2002), Hoàng Xuân Lanh, (SN 2002), cùng trú tại ở xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, Yên Bái và Vi Văn Thào (SN 1994, trú tại xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La). Các đối tượng khai nhận đang tìm cách trốn các chốt kiểm soát dịch để về Sơn La..

Đấu tranh mở rộng, cơ quan công an làm rõ, tối ngày 30-7, cả 3 đối tượng trên đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó các đối tượng cất giấu chiếc xe rồi đi bộ qua thị xã Sơn Tây để tránh các chốt kiểm soát dịch.

Công an thị xã Sơn Tây đã bàn giao vụ việc và các đối tượng trên cho Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.