Arsenal sẵn sàng "phá két" vì Maddison

Báo giới Anh cho hay, "Pháo thủ thành London" đang làm hết sức để có thể sớm đưa tiền vệ trụ cột của Leicester cập bến sân Emirates.

Theo đó, Arsenal sau một mùa giả bết bát đã quyết tâm "chi đậm" để cải thiện đội hình. Sau khi "vung" tới 50 triệu bảng để mang về trung vệ Ben White, "Pháo thủ" còn đang sẵn sàng "phá két" để mang về tiền vệ James Maddison.

Arsenal sẵn sàng
Maddison

Tờ The Guardian tiết lộ, Bầy cáo chỉ đồng ý nhả người nếu Arsenal chồng lên bàn đàm phán 60 triệu bảng. Trong bối cảnh tài chính eo hẹp, Pháo thủ đã cân nhắc một giải pháp khác: tiền mặt và cộng thêm 1 cầu thủ để đổi lấy sự phục vụ của Maddison. Joe Willock, Reiss Nelson và Eddie Nketiah là 3 cầu thủ mà Arsenal sẵn sàng đưa lên bàn đàm phán với Leicester.

Hồi mùa Hè 2020, Leicester từng nhận được lời đề nghị 70 triệu bảng cho Maddison nhưng đã nhanh chóng từ chối. Sau đó, họ còn gia hạn hợp đồng với cầu thủ của mình thêm 4 năm cùng mức lương 100 nghìn bảng/tuần. Điều này giúp Leicester ở một vị thế thương lượng rất chủ động.

James Maddison là tiền vệ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Rodgers tại Leicester. Tuy nhiên, ở giải đoạn cuối mùa giải trước, tiền vệ người Anh không được sử dụng nhiều. Anh đang không có được phong độ tốt sau chấn thương hông.

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.