Thuê xe cứu thương “thông chốt” vào Hà Nội bất thành

Ngày 2-8, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin cho biết tổ tuần tra Công an phường Mỹ Đình II trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện một đối tượng thuê xe cứu thương với mục đích lọt qua chốt kiểm dịch vào Hà Nội để kịp làm thủ tục đi du học.

Theo đó, khoảng 0g30 ngày 2-8, tổ tuần tra Công an phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực Bến xe Mỹ Đình thì phát hiện xe cứu thương BKS 37B-029.58 bật đèn hiệu chạy lòng vòng có dấu hiệu nghi vấn đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 3 người, gồm lái xe và một đôi nam nữ, nhưng không có bệnh nhân nào. Nhận thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã đưa người và phương tiện về trụ sở công an để làm rõ.

Tài xế lái xe cứu thương nhận chở hai người vượt chốt kiểm dịch vào Hà Nội đối mặt với mức phạt 40 triệu đồng.
Tài xế lái xe cứu thương nhận chở hai người vượt chốt kiểm dịch vào Hà Nội đối mặt với mức phạt từ 30 đến 40 triệu đồng.

Qua làm việc, lái xe Phạm T.G. (SN 1977, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An) khai nhận, chiều ngày 1-8, G có nhận chở đôi nam nữ từ thành phố Vinh, Nghệ An ra Hà Nội với giá 3 triệu đồng.

Danh tính đôi nam nữ đi trên xe được làm rõ là N.H.K. (SN 2002, trú tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và T.T.H.N. (SN 2000, trú tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Cả hai khai nhận, biết Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội nên đã thuê xe cứu thương với mục đích “vượt” các chốt kiểm soát dịch để vào Hà Nội, kịp làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc. Trong quá trình kiểm tra, K. và N. cũng trình ra giấy xét nghiệm PCR có kết quả âm tính với SARS-COV-2 do Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cấp ngày 1-8.

Hiện Công an phường Mỹ Đình II đang phối hợp với lực lượng y tế phường hoàn thiện hồ sơ, chuyển vụ việc đến UBND quận Nam Từ Liêm để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước mắt, với hành vi vi phạm của mình, tài xế Phạm T.G. sẽ bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng.

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.