Giãn cách xã hội toàn tỉnh Bình Định theo Chỉ thị 15 từ 6g ngày 1-8

UBND tỉnh Bình Định đã ban hành văn bản áp dụng giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng để phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian áp dụng là 15 ngày kể từ 6g ngày 1-8.
Từ 6h ngày 1/8, tỉnh Bình Định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15
Từ 6g ngày 1-8, tỉnh Bình Định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các ngành, địa phương dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 15 người trong một phòng; không tụ tập từ 3 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; hạn chế ra đường sau 21g hàng ngày nếu không có lý do chính đáng.

Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trừ cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Riêng các cơ sở kinh doanh ăn uống được phép bán mang đi, không được bán tại chỗ và phải đóng cửa từ sau 21g hàng ngày.

Vận động người dân không tổ chức đám cưới; trường hợp phải tổ chức đám cưới thì không quá 20 người; đám tang không quá 40 người và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt.

Nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trong các khu/cụm công nghiệp phải xây dựng phương án sản xuất an toàn sản xuất, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ hoặc 1 cung đường 2 điểm đến.

Bên cạnh đó, hạn chế việc di chuyển của người dân từ Bình Định đến các tỉnh, thành phố có dịch và ngược lại, trừ việc đưa người dân về tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tạm dừng và tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường lực lượng cho các chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19; không để lọt người, phương tiện về tỉnh mà không được quản lý.

Hiện trên toàn tỉnh Bình Định có 161 ca bệnh (có 44 ca đã được chữa khỏi), tại 10/11 huyện, thị xã, thành phố. Tỉnh có 17 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.