Trận đấu giữa Việt Nam và Australia dự kiến sẽ có khoảng 4.000 khán giả được vào sân

Đây là thông tin của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết về số lượng khán giả sắp tới sẽ được vào sân theo dõi trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Trận đấu giữa Việt Nam và Australia dự kiến sẽ có khoảng 4.000 khán giả được vào sân

Theo đó, trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra trên sân Mỹ Đình là cuộc đối đầu với đội tuyển Australia.

VFF cho biết, trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 7-9 và dự kiến đón khoảng 4.000 khán giả tới sân theo dõi. Số lượng vé nếu được phép bán ra sẽ tương đương khoảng 10% sức chứa của sân Mỹ Đình.

Bên cạnh đó, khi khán giả vào sân theo dõi thì phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch, như đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SASR-CoV-2 trong khoảng thời gian theo quy định.

Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đội Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Thời gian dự kiến diễn ra các trận đấu sẽ từ tháng 9-2021 đến tháng 3-2022.

Linh San

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.