Bệnh viện dã chiến đang được xây dựng tại quận Hoàng Mai

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch với quy mô 500 giường đang được khẩn trương xây dựng tại ngõ 587 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Bên cạnh đó, những dự án nhà tái định cư cũng được đẩy nhanh để tạm sử dụng cho mục đích này.
Bệnh viện dã chiến đang được xây dựng tại quận Hoàng Mai
Bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai quy mô 3,5 ha do Bệnh viện Đại học Y làm chủ đầu tư được khởi công từ ngày 24-7. Nơi đây sẽ được dùng để điều trị những bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch.
Bệnh viện dã chiến đang được xây dựng tại quận Hoàng Mai
Đây là công trình cấp bách phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã đề nghị thành phố và các tỉnh lân cận tạo điều kiện để người, phương tiện, vật tư, thiết bị có thể ra vào và lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội.
Bệnh viện dã chiến đang được xây dựng tại quận Hoàng Mai
Dự kiến đến cuối tháng 8 bệnh viện dã chiến trên sẽ hoàn thiện, với quy mô từ 500 đến 700 giường bệnh.
Bệnh viện dã chiến đang được xây dựng tại quận Hoàng Mai
Để bảo đảm tiến độ, hằng ngày có hơn 400 công nhân làm việc 24/24 giờ để công trình hoàn thành đúng tiến độ.
Bệnh viện dã chiến đang được xây dựng tại quận Hoàng Mai
Bệnh viện dã chiến tại đây nằm biệt lập hoàn toàn với khu dân cư nên bảo đảm an toàn cao.
Bệnh viện dã chiến đang được xây dựng tại quận Hoàng Mai
Trước đó, để đảm bảo cho việc thi công đúng tiến độ, các đơn vị chức năng đã sửa chữa lại một phần đường dẫn vào dự án để thuận lợi cho các phương tiện, máy móc thi công có thể ra vào.
Bệnh viện dã chiến đang được xây dựng tại quận Hoàng Mai
Các công nhan đang đẩy nhanh việc hoàn thành tiến độ.
Bệnh viện dã chiến đang được xây dựng tại quận Hoàng Mai
Bên trong công trường, nhiều xe tải trọng lớn chở đất đá, cát nối đuôi vào, ra.

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.