Người dân vẫn thờ ơ với “khai báo điện tử online”

Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 6g ngày 24-7-2021 trên phạm vi toàn TP.

Qua những ngày thực hiện “giãn cách xã hội”, việc xử lý vi phạm của người dân chủ yếu liên quan đến việc ra đường không có lý do chính đáng như tập thể thao, đi bộ, dắt chó đi dạo,… Một vấn đề bất cập khác đó là khá đông lực lượng người lao động tại các cơ quan, đoàn thể, Cty, DN,… thờ ơ với “khai báo y tế điện tử” dẫn tới việc giải quyết thủ tục tại các chốt, trạm phương tiện di chuyển chậm.

Người dân vẫn thờ ơ với “khai báo điện tử online”
Người dân vẫn thờ ơ với “khai báo điện tử online”

Tôi được chứng kiến tại địa điểm thôn Ngọa Long, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm lực lượng đoàn thành niên giữ trực chốt khá vất vả khi hướng dẫn người dân cài ứng dụng khai báo y tế trên phần mềm Zalo.

Một bạn thanh niên cho hay, có thể đây cũng là một phần vì sao mà các khu công nghiệp dễ bùng dịch như vậy. Khi mà gần như phải đến 80% số công nhân đi qua chốt cổng giám sát chỗ đoàn thanh niên phường Minh Khai trực. Sau khi mời người dân vào quét mã QR-Code để thuận tiện cho việc di chuyển thì họ đều chưa cài ứng dụng khai báo y tế. Dù được lực lượng đoàn viên tận tình hướng dẫn, người dân vẫn né tránh với lý do là muộn giờ làm rồi.

Với phương châm “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài”, tôi thiết tha mong các Cty lưu ý và quản lý vấn đề này, khi mỗi Cty, DN có tới hàng chục, hàng trăm công nhân làm việc, di chuyển đi lại thường xuyên. Nếu không tuân thủ thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế và kiểm soát lỏng lẻo rất dễ bùng dịch, gây khó khăn trong công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch.

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.