Tử hình kẻ giết cô gái cùng dãy trọ

Ngày 27-7, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Quang Mậu (32 tuổi, trú khối 19, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng được đăng trên báo Công Lý, Mậu là nhân viên một tiệm bánh. Chị Đào (29 tuổi, quê ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) làm nghề bán quần áo. Cả hai thuê phòng trên đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh.

Tử hình kẻ giết cô gái cùng dãy trọ
Bị cáo Mậu tại phiên toà.

Cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, tối 7-2, Mậu đột nhập vào phòng trọ của chị Đào để trộm cắp tài sản. Do nạn nhân đi vắng, trong phòng không có tài sản giá trị, bị cáo trở về phòng trọ, chờ chị Đào quay về phòng sẽ tiếp tục gây án.

Đến 23g cùng ngày, thấy chị Đào tắt điện đi ngủ, Mậu đột nhập để trộm cắp. Khi nạn nhân phát hiện, bị cáo đã khống chế, đe dọa rồi cướp nhẫn vàng tây và 230.000 đồng.

Khi người phụ nữ hô hoán, Mậu cầm dao đâm 17 nhát. Trước khi bỏ trốn, bị cáo cướp thêm 2 điện thoại di động.

Trưa 10-2, Mậu bị bắt. Cơ quan chức năng xác định tổng giá trị tài sản bị cáo đã chiếm đoạt của nạn nhân là hơn 4 triệu đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của Mậu là đặc biệt nghiêm trọng; thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác. Bị cáo mong muốn hậu quả xảy ra, kiên quyết thực hiện phạm tội tới cùng. Chính vì vậy, cần có mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Mậu mức án tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt của 2 tội danh là tử hình, báo Hà Tĩnh cho hay. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 300 triệu đồng.

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.