Hàn Quốc bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhóm 55-59 tuổi

Nhằm đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng trên cả nước, Hàn Quốc sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho những người trong độ tuổi từ 55-59.
Hàn Quốc bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhóm 55-59 tuổi
Hàn Quốc đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng vaccine nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, ngày 26-7 (giờ địa phương), Hàn Quốc mở rộng nhóm đối tượng tiêm vaccine ngừa Covid-19 và triển khai kế hoạch tiêm cho nhóm từ 55-59 tuổi.

Tính đến nay, có khoảng 6,17 triệu người - chiếm 84% số người ở độ tuổi 50 tại Hàn Quốc - đã đăng ký tiêm vaccine vào tuần trước.

Trong chương trình tiêm chủng quốc gia, Hàn Quốc ưu tiêm tiêm chủng cho những người cao tuổi, những người dễ bị nhiễm và lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch.

Đến nay, 33% trong tổng số 52 triệu dân của nước này đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa Covid-19 trong khi 13% đã tiêm phòng đầy đủ.

Hàn Quốc đang siết chặt các quy định giãn cách xã hội trên hầu hết cả nước trong tuần này cùng với đó là đẩy nhanh chương trình tiêm chủng để nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong kỳ nghỉ mùa Hè này.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.