Thanh Hóa:

Huy động mọi nguồn lực hướng về TP HCM và các tỉnh Phía Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã ký ban hành kế hoạch đón công dân tỉnh Thanh Hóa từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam có nhu cầu cấp thiết, hoặc có nguyện vọng về quê hương do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Huy động mọi nguồn lực hướng về TP HCM và các tỉnh Phía Nam
Người dân sau khi trở về từ TP HCM và các tỉnh phía Nam sẽ được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo quy định

Đối với công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về Thanh Hóa sẽ được đón, vận chuyển hoàn toàn miễn phí bằng máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways.

Kế hoạch đón công dân về quê được UBND tỉnh Thanh Hóa xây dựng rất chi tiết và cụ thể, từ việc tổ chức cho người có nhu cầu về quê đăng ký cho đến phương tiện đi lại, chi phí vận chuyển, tiếp đón và đưa đi cách ly theo quy định.

Theo kế hoạch, những người được đón trở về quê gồm: người có hoàn cảnh khó khăn là lao động tự do bị mất việc làm; người giá trên 65 tuổi, trẻ em dưới 15 tuổi, phụ nữ có thai có hoàn cảnh gia đình khó khăn; người bị mắc kẹt do thăm thân, đi công tác.

Trước đó, MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phát động Tuần lễ “Hướng về Thành phố mang tên Bác”, từ ngày 17 đến ngày 23 - 7 - 2021, sau 4 ngày vận động, Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận gần 1.500 tấn hàng hóa các loại gồm: Gạo, lạc, đậu, miến, cá khô, moi khô, các nhu yếu phẩm khác (dầu ăn, nước mắm...), củ quả các loại (bí xanh, bí đỏ, đu đủ xanh…).

Huy động mọi nguồn lực hướng về TP HCM và các tỉnh Phía Nam
Người dân ở các địa phương hưởng ứng Tuần lễ "Hướng về Thành phố mang tên Bác"

Số hàng hóa trên được đóng gói cẩn thận, ghi rõ tên mặt hàng, số lượng túi, gói, trọng lượng, đơn vị, cơ quan, cá nhân gửi tặng, có số điện thoại liên hệ, hướng dẫn sử dụng. Các loại hàng hóa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; nhiều loại có nhãn mác đã được đăng ký theo quy định, có nhiều hàng hóa là sản phẩm OCOP của tỉnh Thanh Hóa.

Toàn dân hỗ trợ sức người và tài sản để ủng hộ TP HCM và các tỉnh phía Nam
Toàn dân hỗ trợ sức người và tài sản để ủng hộ TP HCM và các tỉnh phía Nam
Các bạn đoàn viên trẻ huyện Quảng Xương tham gia tích cực vào hoạt động thiện nguyện
Các bạn đoàn viên trẻ huyện Quảng Xương luôn tham gia tích cực vào hoạt động thiện nguyện
Những chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm của  người dân Thanh Hóa đã lên đường vận chuyển vào phía Nam để hỗ trợ người dân nơi đây
Những chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm và cả niềm tin yêu của người dân Thanh Hóa đã lên đường vận chuyển vào phía Nam để hỗ trợ người dân nơi đây

Để số lượng hàng hóa đến với người dân TP Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ tỉnh đang phối hợp với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp khảo sát phương án vận chuyển và thống nhất vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy, do Công ty cổ phần Gang thép Nghi Sơn và Hãng tàu Vietsun - Công ty CP Việt Nhật đảm nhận.

Chiều 21-7, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cám ơn và đánh giá rất cao tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, truyền thống “thương người như thể thương thân” của Nhân dân, của cử tri trong toàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với tinh thần đoàn kết, yêu nước, tinh thần chia sẻ đối với đồng bào sẽ là nguồn động viên rất to lớn đối với Nhân dân TP Hồ Chí Minh và người dân các tỉnh phía Nam sớm vượt qua ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.

Huy Hoàng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.