Tiếp tục làm rõ vụ đua xe, tụ tập gây rối trật tự công cộng tại hồ Gươm

Ngày 21-7-2021, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đang củng cố tài liệu hồ sơ, xử lý 3 nhóm đối tượng tụ tập gây rối trật tự công cộng tại khu vực quanh hồ Gươm...

Theo đó, khoảng 22g ngày 19-7, các tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm đang tuần tra, kiểm soát, làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn đã phát hiện 3 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đi xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, đặc biệt vi phạm nghiêm trọng các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục làm rõ vụ đua xe, tụ tập gây rối trật tự công cộng tại hồ Gươm
Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng này đều từ 14 đến 21 tuổi, trú tại quận Long Biên, huyện Thanh Trì và huyện Gia Lâm (Hà Nội)

Ngay lập tức, các tổ công tác đã bố trí lực lượng, tổ chức đón lõng và truy bắt các đối tượng, đồng thời yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Quá trình này, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe, đăng kí xe... Lực lượng chức năng đã tạm giữ 14 đối tượng cùng nhiều phương tiện vi phạm để phân loại, điều tra xử lý.

Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng này đều từ 14 đến 21 tuổi, trú tại quận Long Biên, huyện Thanh Trì và huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Các đối tượng khai nhận do ở nhà buồn chán, nên đã hẹn nhau ra đường và đi lên khu vực hồ Gươm để tụ tập, gây rối trật tự công cộng bằng xe máy.

Vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm đấu tranh, khai thác mở rộng.

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.