“Phòng khám online” của tình nguyện viên Quận đoàn Hai Bà Trưng

Hướng đến kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ban Thường vụ Quận đoàn Hai Bà Trưng phối hợp với Chi hội bác sĩ trẻ tình nguyện của quận triển khai mô hình “Phòng khám online” nhằm hỗ trợ, tư vấn sức khỏe cho Nhân dân trong thời điểm dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp.

Phòng khám hoạt động từ 8g đến 22g hàng ngày, bắt đầu từ 19-7 đến 31-8-2021. Tham gia mô hình có 32 bác sĩ giàu kinh nghiệm hiện đang công tác tại các bệnh viện trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Họ sẽ hỗ trợ tư vấn sức khỏe trực tuyến cho Nhân dân thông qua điện thoại.

Người dân sẽ được tư vấn ở các chuyên ngành: Tai mũi họng - Răng hàm mặt - Mắt; Dịch tễ - tiêm chủng; Nội tổng hợp - Tim mạch - Ung thư (do y, bác sĩ tại các Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Phổi Hà Nội, Bệnh viện Thanh nhàn, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trực tiếp tư vấn); Dinh dưỡng - Tâm thần - Y học cổ truyền (do bác sĩ tại Bệnh viện Dệt may, Viện dinh dưỡng... tư vấn).

“Phòng khám online” của tình nguyện viên Quận đoàn Hai Bà Trưng
Ban Thường vụ Quận đoàn Hai Bà Trưng phối hợp với Chi hội bác sĩ trẻ tình nguyện của quận triển khai mô hình “Phòng khám online”

Với phương châm “Tình nguyện - Trách nhiệm - Tận tâm”, Quận đoàn Hai Bà Trưng mong muốn góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng sống cho mỗi người dân trên địa bàn quận cũng như tại các đơn vị kết nghĩa, nơi khó khăn... Đặc biệt, các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh… sẽ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, phòng khám hoạt động liên tục các ngày trong tuần sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận được y, bác sĩ để có lời khuyên tốt nhất cho sức khỏe. Bất cứ lúc nào có nhu cầu người dân cũng được tư vấn, hướng dẫn nhiệt tình.

Việc tổ chức "Phòng khám online" cũng sẽ bồi đắp, lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, đặc biệt là những dịp lễ tri ân như ngày 27-7.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.