Chợ Đồng Xuân im ắng khác lạ sau Công điện 15

Trước tình cảnh chợ Đồng Xuân hoàn toàn dừng hoạt động để phòng chống dịch, nhiều tiểu thương lạc quan cho biết họ không bị động bởi lẽ cả năm nay việc buôn bán đã rất ế ẩm, việc chợ dừng hoạt động không ảnh hưởng gì nhiều.
Chợ Đồng Xuân im ắng khác lạ sau Công điện 15

Thực hiện Công điện 15 của UBND TP Hà Nội, từ 19-7, chợ Đồng Xuân đã thông báo tạm ngừng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu...

Chợ Đồng Xuân im ắng khác lạ sau Công điện 15
Sau khi nhận chỉ đạo, Phòng bảo vệ đã phối hợp với các bên liên quan triển khai hệ thống rào chắn, tạm thời “phong tỏa” chợ Đồng Xuân.
Chợ Đồng Xuân im ắng khác lạ sau Công điện 15
Toàn bộ cửa chợ, nguồn điện bị đóng, để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, cũng như phòng, chống dịch Covid-19.
Chợ Đồng Xuân im ắng khác lạ sau Công điện 15
Ban quản lý chợ đã liên tục phát loa nhắc nhở bà con tiểu thương nhanh chóng hoàn thành các công việc dọn dẹp, thu gom hàng hóa để niêm phong gian hàng của mình.
Chợ Đồng Xuân im ắng khác lạ sau Công điện 15
Xung quanh khu vực chợ, những rào chắn đã được dựng lên kèm theo biển cảnh báo phòng, chống dịch Covid-19.
Chợ Đồng Xuân im ắng khác lạ sau Công điện 15
Toàn bộ khu vực xung quanh chợ Đồng Xuân như khu Cầu Đông, các cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu cũng đã đóng cửa.
Chợ Đồng Xuân im ắng khác lạ sau Công điện 15
Đại diện Ban quản lý chợ Đồng Xuân cho biết, chỉ để lại 1 lối vào chợ và 2 lối ra. Lối vào được bố trí lực lực lượng kiểm soát, đo thân nhiệt, sát khuẩn cho người vào chợ. Sắp tới, Ban quản lý chợ sẽ lên phương án phân bổ lượng khách vào chợ để đảm bảo giãn cách
Chợ Đồng Xuân im ắng khác lạ sau Công điện 15
Khung cảnh vắng vẻ, im ắng khác lạ với vẻ nhộn nhịp sôi động hàng ngày.
Chợ Đồng Xuân im ắng khác lạ sau Công điện 15
Trước khi đóng cửa 1 tháng, chợ Đồng Xuân đã hoạt động có phần xôm tụ hơn khi xe từ các tỉnh bắt đầu ra vào liên tục.
Chợ Đồng Xuân im ắng khác lạ sau Công điện 15
Chợ Đồng Xuân vốn là khu chợ đầu mối, là không gian mua bán của nhiều tiểu thương và là sự lựa chọn của nhiều người dân thủ đô Hà Nội.
Chợ Đồng Xuân im ắng khác lạ sau Công điện 15
Do thành phố có sự chuẩn bị lương thực, thực phẩm nên tại chợ Đồng Xuân không có hiện tượng người dân đổ xô đến tích trữ lương thực.
Chợ Đồng Xuân im ắng khác lạ sau Công điện 15
Chợ Đồng Xuân có hơn 2.300 gian hàng, trong đó 150 gian kinh doanh lương thực, thực phẩm được phép hoạt đồng, hơn 2.150 gian hàng không thiết yếu đã buộc đóng cửa.
Chợ Đồng Xuân im ắng khác lạ sau Công điện 15
Theo ghi nhận của PV, xung quanh chợ Đồng Xuân được lực lượng chức năng quây kín bằng những mảng hàng rào sắt, toàn bộ các quầy hàng không thiết yếu trong chợ đều đóng cửa im lìm, niêm phong khóa.
Chợ Đồng Xuân im ắng khác lạ sau Công điện 15
Tại chợ, các mặt hàng không thiết yếu như quần áo, vải mặc, đồ gia dụng,... không phải nhu yếu phẩm đều cho nghỉ hết. Hiện nay, chỉ còn khu vực bán lương thực, thực phẩm được phép hoạt động
Chợ Đồng Xuân im ắng khác lạ sau Công điện 15
Một tiểu thương tại chợ Đồng Xuân cho biết: "Hầu hết hộ kinh doanh trong chợ đều để lại hàng hoá tại ki ốt. Hôm nay, nhiều người chỉ vận chuyển nốt những đơn hàng có khách đặt trước. Việc chợ Đồng Xuân tạm thời dừng hoạt động khiến người kinh doanh cũng không bị động bởi cả năm nay cũng đã ế ẩm, không bán được hàng".
Chợ Đồng Xuân im ắng khác lạ sau Công điện 15
Lực lượng bốc vác vốn sống nhờ vào việc làm tại chợ Đồng Xuân cũng rơi vào cảnh thất nghiệp khi chợ phải tạm dừng hoạt động.
Chợ Đồng Xuân im ắng khác lạ sau Công điện 15
Ghi nhận của PV, chợ nhà Xanh (Phan Văn Trường, Cầu Giấy) cũng trong cảnh im lìm vắng vẻ khi tạm dừng hoạt động kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu.
Chợ Đồng Xuân im ắng khác lạ sau Công điện 15
Tổ COVID-19 cộng đồng tại khu vực này liên tục đi nhắc nhở các tiểu thương dọn dẹp hàng, chỉ cho phép các quầy kinh doanh thực phẩm và bán mang đi.

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.