Kẻ buôn 26,8kg ma túy cầm súng cố thủ trong ô tô

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa bắt giữ đối tượng Phạm Xuân Tài (42 tuổi, trú xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, Hải Dương) và thu giữ 26,8kg ma túy, một khẩu súng và 7 viên đạn, một xe ô tô.

Sau thời gian xác lập chuyên án, lúc 22g10 ngày 12-7, Công an TP Vinh chủ trì, phối hợp với Bộ đội biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An), Đội 3 Phòng CSGT, Công an Nghệ An, phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, báo Pháp luật TP HCM đưa tin.

Rạng sáng cùng ngày, Tài điều khiển xe hơi của bạn từ Hà Nội vào TP Vinh rồi để lại xe và thuê xe khác đi lên khu vực biên giới Việt-Lào mua ma túy. Quá trình di chuyển, Tài mang theo súng đạn và quay đầu xe, cắt đuôi nhiều lần nhằm đánh lạc hướng cảnh sát.

Lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu giám định số ma túy thu giữ được
Lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu giám định số ma túy thu giữ được

Khi lên đến khu vực biên giới Việt-Lào (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương), Tài chỉ dừng xe ít phút rồi quay đầu chạy ra đường Hồ Chí Minh, hướng đi ra Hà Nội. Lực lượng công an, CSGT đã phải chốt chặn tại ba điểm trên đường để bắt giữ Tài.

Theo báo Công an Nhân dân, khi thấy cảnh sát và bộ đội biên phòng, Tài đã cố thủ trong xe, trên tay cầm sẵn khẩu súng quân dụng CZ83 đã lên đạn, sẵn sàng chống trả lại lực lượng vây bắt. Tuy nhiên, nhờ chủ động, bố trí chiến thuật chặt chẽ, các tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, đập vỡ kính lái, khống chế kịp thời, tước vũ khí, bắt giữ đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm 18kg ma túy đá, 3kg ketamine, 50.000 viên ma tuý tổng hợp, tổng khối lượng là 26,8kg, 1 khẩu súng quân dụng CZ83 và có 7 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng, 1 xe ô tô.

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.