Vụ án một phụ nữ bị sát hại tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Bắt gã con rể sau 1 tuần lẩn trốn trong rừng

Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Triễn, là đối tượng giết mẹ vợ sau 1 tuần lẩn trốn trong rừng.

Tối 12-7, Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận lực lượng nghiệp vụ đơn vị đã bắt Lê Văn Triễn (33 tuổi, trú thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) để điều tra hành vi giết người.

Triễn bị bắt sau 7 ngày lẩn trốn trong vùng rừng sâu của huyện Quảng Ninh. Để bắt được Triễn, lực lượng công an đã phải huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ bao vây khu vực rừng quanh hồ thủy lợi xã Vĩnh Ninh suốt một tuần.

Bắt gã con rể sau 1 tuần lẩn trốn trong rừng
Đối tượng Lê Văn Triễn.

Trước đó, ngày 6-7, Công an tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện bà Hà Thị Thiểu (54 tuổi), trú tại thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh bị sát hại tại nhà.

Vào cuộc điều tra, Công an Quảng Bình xác định, đối tượng Lê Văn Triễn - con rể của bà Thiểu là nghi phạm trong vụ án này. Lực lượng trinh sát Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức truy tìm, tuy nhiên Lê Văn Triễn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Triễn vì có hành vi phạm tội “Giết người”.

Bước đầu, tại cơ quan công an, đối tượng Triễn khai nhận do mâu thuẫn gia đình nên đã ra tay giết hại mẹ vợ. Trong gần 1 tuần lẩn trốn trong rừng sâu, đối tượng chỉ uống nước lã và ăn các loại rau trái trong rừng.

Gã con rể trốn khỏi địa phương… Gã con rể trốn khỏi địa phương…

Ngày 12-7, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, ...

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.