Nghênh ngang chở “thần chết” lên biên giới

Các đơn vị của lực lượng biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt 2 đối tượng vận chuyển thuốc nổ với số lượng lớn từ biên giới vào nội địa.

Theo đó, ngày 10-7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đang tuần tra, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (huyện Hướng Hoá) và Đội đặc nhiệm Phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) và Trạm quản lý bảo vệ rừng Hướng Phùng phát hiện 2 thanh niên điều khiển 2 xe máy chở 2 bao tải chứa chất nghi thuốc nổ tại khu vực biên giới Việt - Lào.

Nghênh ngang chở “thần chết” lên biên giới
Hồ Văn Rung và Hồ Văn Lanh tại thời điểm bị phát hiện, bắt giữ.

Mặc dù các đối tượng chống trả quyết liệt hòng thoát thân, nhưng tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng vây bắt và khống chế các đối tượng và thu giữ toàn bộ tang vật gồm 2 bao tải chứa các chất rắn dạng cục có nhiều hình dạng, kích thước khác nhau, với tổng trọng lượng gần 100kg.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận tên là Hồ Văn Rung (28 tuổi) và Hồ Văn Lanh (18 tuổi), cùng trú tại thôn Xà Rem, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Các đối tượng khai nhận số thuốc nổ trên các đối tượng mua tại các thôn, bản ở khu vực biên giới để đem vào nội địa tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra.

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.