Phòng An ninh Chính trị Nội bộ - CATP Hà Nội tích cực đấu tranh phòng, chống sách giả

Thời gian qua, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ - CATP Hà Nội đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phong trào đấu tranh, phòng chống sách giả, góp phần vào sự phát triển của nền giáo dục nước nhà.

Ngày 9-7, lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đến trao tặng tiền thưởng cho Phòng An ninh Chính trị Nội bộ - CATP Hà Nội nhân dịp Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 và chào mừng ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân 12-7. Đây là sự ghi nhận về những đóng góp quan trọng của Phòng An ninh Chính trị Nội bộ trong việc phát hiện, kiểm tra, thu giữ số lượng lớn sách giáo dục thời gian qua.

Tham dự hội nghị, thay mặt lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Phó TGĐ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Chí Bính trân trọng gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo cùng các đồng chí đang công tác tại đơn vị nhân ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân 12-7.

Phòng An ninh Chính trị Nội bộ - CATP Hà Nội tích cực đấu tranh phòng, chống sách giả
Đại tá Nghiêm Thị Minh Hương - Trưởng Phòng An ninh Chính trị Nội bộ (CATP Hà Nội) thay mặt đơn vị ghi nhận những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Phó TGĐ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Chí Bính cũng gửi lời cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của Phòng An ninh Chính trị Nội bộ trong việc đấu tranh, phòng chống in và phát hành sách giả trong suốt thời gian qua.

“Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ biên soạn, biên tập, in, phát hành các loại sách giáo khoa và các sản phẩm giáo dục khác. Trong năm vừa qua, chúng tôi rất vui mừng khi được các đồng chí Phòng An ninh Chính trị Nội bộ quan tâm, giúp đỡ phối hợp với trách nhiệm rất cao.

Thể hiện qua các kết quả phối hợp đẩy mạnh đấu tranh phòng chống in và phát hành sách giả. Qua kết quả đạt được vừa rồi, chúng tôi rất xúc động và trân trọng cảm ơn các đồng chí. Rất mong các đồng chí tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi trong thời gian tới. Cũng đề nghị các đồng chí có ý kiến chỉ đạo các đội an ninh quận, huyện trên địa bàn TP về nội dung phòng chống in và phát hành sách giả để thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của nền giáo dục nước nhà” - Phó TGĐ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Chí Bính nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nghiêm Thị Minh Hương - Trưởng Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đã ghi nhận những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đồng thời khẳng định thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng các lực lượng chức năng, các Nhà xuất bản cũng như toàn thể Nhân dân trong việc đẩy mạnh phong trào đấu tranh, phòng chống sách giả.

Phòng An ninh Chính trị Nội bộ - CATP Hà Nội tích cực đấu tranh phòng, chống sách giả
Đại tá Nghiêm Thị Minh Hương - Trưởng Phòng An ninh Chính trị Nội bộ phát biểu tại hội nghị
Phòng An Ninh Chính trị Nội bộ (CA TP Hà Nội) tích cực đấu tranh phòng chống sách giả
Phó TGĐ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Chí Bính gửi lời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của Phòng An ninh Chính trị Nội bộ trong phong trào đấu tranh phòng chống sách giả
Phòng An ninh Chính trị Nội bộ - CATP Hà Nội tích cực đấu tranh phòng, chống sách giả
Thượng tá Ngô Xuân Hải - Phó Trưởng Phòng An ninh Chính trị Nội bộ - CATP Hà Nội

Trước đó, ngày 8-1-2021, qua mật phục và từ các thông tin về sách giả được First News - Trí Việt cung cấp, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ phối hợp cùng Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội đã bất ngờ tiến hành kiểm tra nhà số 3 ngõ 89, Ngô Thì Sỹ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Tại đây, các cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều thùng sách in lậu, gồm sách thành phẩm, ruột và bìa sách. Qua kiểm kê ban đầu, được biết số lượng sách lậu lên đến 40.000 bản, chủ yếu sách in lậu từ các ấn bản của Công ty First News - Trí Việt, NXB Trẻ cùng nhiều đơn vị phát hành khác như Alphabooks, Nhã Nam...

Ngay sau khi cơ quan chức năng thu giữ được tang vật vi phạm, First News - Trí Việt đã có đơn kiến nghị gửi đến Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đề nghị khởi tố vụ án hình sự và xử lý nghiêm đối với bà Nguyễn Thị Khoái (quê quán Thanh Oai, Hà Nội) về hành vi tàng trữ, phát hành hơn 40.000 cuốn sách in lậu, có dấu hiệu vi phạm các quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 10-3-2021, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đã có văn bản thông báo kết quả giải quyết đơn kiến nghị của First News - Trí Việt. Theo đó, vụ việc trên qua xác minh ban đầu, nhận thấy hành vi của bà Nguyễn Thị Khoái có dấu hiệu vi phạm các quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội chuyển toàn bộ hồ sơ, cùng tang vật tạm giữ của vụ việc và đơn kiến nghị công ty trên cho Phòng An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 15-9-2020, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ cũng đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 cùng CA quận Nam Từ Liêm tiến hành kiểm tra cơ sở gia công tại số 21, Tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 63.000 cuốn sách lậu đã thành phẩm và bán thành phẩm như: Hướng dẫn tin học lớp 3, 5; sách giáo khoa lớp 1,2,3; học mỹ thuật lớp 5; tiếng Anh lớp 3, 6...

Qua kiểm tra và khám xét, chủ cơ sở được xác định là ông Lưu Mạnh Trường (SN 1979, quê quán Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đang cắt xén, đóng gói rất nhiều cuốn sách. Ông Trường không xuất trình được hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc sách. Toàn bộ số sách và máy móc, phương tiện in ấn tại cơ sở này đã bị thu giữ và sự việc được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 25-5-2020, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội kiểm tra hoạt động của một cơ sở gia công sau in trên địa bàn phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai). Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của cơ sở. Cơ quan chức năng đã lập biên bản niêm phong, tạm giữ toàn bộ các ấn phẩm nghi có vi phạm với số lượng khoảng 6 tấn sách ấn phẩm, trong đó có 1,2 tấn sách là thành phẩm và 4,8 tấn bán thành phẩm.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.