Nhóm cưỡng đoạt tài sản ở Công ty Hưng Thịnh lĩnh án tù giam

Ấm ức, Thịnh liền nhờ bị cáo Nguyễn Đức Nhân (kinh doanh cầm đồ tại quận Long Biên) gây sức ép để anh V trả tiền. Nhân đồng ý và rủ thêm Đỗ Văn Quang (tức Quang Rambo) và các đối tượng trong vụ án cùng tham gia.

Ngày 30-6-2021, TAND TP Hà Nội đã quyết định đưa vụ án Đỗ Văn Quang, SN 1984, còn gọi Quang Rambo, ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội cùng nhóm giang hồ đòi nợ thuê ra xét xử về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Hầu tòa cùng Quang còn có 6 bị cáo gồm: Đỗ Văn Thịnh, SN 1986, trú xã Bình Thanh, Kiến Xương, Thái Bình; Nguyễn Đức Nhân, SN 1986, ở phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội; Phạm Văn Dũng, SN 1982, ở Văn Giang, Hưng Yên; Nguyễn Văn Khánh, SN 1990, ở Sóc Sơn, Hà Nội; Lê Văn Quyết, SN 1994, ở Như Thanh, Thanh Hóa và Nguyễn Văn Huy, SN 2001, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, năm 2017, Công ty Xây dựng Hưng Thịnh ký hợp đồng thuê khoán bị cáo Đỗ Văn Thịnh để thi công một số hạng mục tại dự án Vinhome Riverside. Tuy nhiên, do Thịnh làm không đạt chất lượng và tiến độ chậm nên Tập đoàn Vingroup thay đơn vị khác vào làm, đồng thời khấu trừ 342 triệu đồng tiền công.

Công ty Hưng Thịnh và bị cáo Thịnh sau đó không thể thương lượng phần công việc bị chủ dự án khấu trừ dẫn tới không quyết toán được hợp đồng. Đỗ Văn Thịnh cho rằng, anh V – Chủ tịch Công ty Hưng Thịnh chây ì, định “bùng” tiền công của đối tượng. Ấm ức, Thịnh liền nhờ bị cáo Nguyễn Đức Nhân (kinh doanh cầm đồ tại quận Long Biên) gây sức ép để anh V trả tiền. Nhân đồng ý và rủ thêm Đỗ Văn Quang (tức Quang Rambo) và các đối tượng trong vụ án cùng tham gia. Bị cáo Thịnh cũng nói khi đòi được tiền sẽ chi cho cả nhóm Nhân tiền “thuốc nước”.

Nhóm cưỡng đoạt tài sản ở Công ty Hưng Thịnh lĩnh án tù giam
Các bị cáo tại tòa

Từ tháng 3 đến tháng 4-2019, bị cáo đòi nợ thuê đã 3 lần vào Công ty Hưng Thịnh chửi bới, đe dọa, ép anh V phải trả tiền. Do lo sợ, anh V phải ký xác nhận chốt công nợ với Thịnh số tiền 1,1 tỷ đồng gồm 961 triệu đồng tại công trường Vinhome và 138 triệu đồng tại công trường ở Bắc Ninh.

Các bị cáo ép anh V phải trả số tiền này làm 3 đợt trong khoảng 2 tháng. Nhóm này cũng đến nhà riêng của bị hại, đe dọa sẽ làm hại những người trong gia đình anh V; đe dọa sẽ tới công trường ở Hải Dương – nơi Công ty Hưng Thịnh thi công để cản trở… Lo sợ về những đe dọa trên sẽ thành hiện thực, anh V sau đó đã yêu cầu kế toán công ty chuyển 200 triệu đồng cho bị cáo Thịnh. Nhận tiền, Thịnh chuyển 40 triệu đồng chi phí “thuốc nước” cho nhóm Nhân, Quang Ram bo.

Sau đó, nhóm đòi nợ thuê tiếp tục đe dọa anh V, bắt phải trả tiền theo đúng tiến độ bọn chúng đặt ra. Lo sợ mình và gia đình bị làm hại, anh V buộc phải trình báo sự việc với cơ quan công an.

Quá trình điều tra, cơ quan công an tạm giữ của Quang Rambo 45 triệu đồng; tịch thu từ bị cáo Nhân 2 khẩu súng cùng một số vũ khí. Số vũ khí này không phải vũ khí quân dụng nên cơ quan chức năng đã xử phạt bị cáo Nhân 7,5 triệu đồng về hành vi tàng trữ vật nguy hiểm bị cấm.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngày 30-6, TAND TP Hà Nội đã quyết định đưa nhóm giang hồ đòi nợ thuê ra xét xử và tuyên phạt Đỗ Văn Thịnh 10 năm tù; Nguyễn Đức Nhân 9 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”;

Cũng tội danh trên, Đỗ Văn Quang bị tuyên phạt 8 năm tù. Các bị cáo còn lại là Phạm Văn Dũng, Nguyễn Văn Khánh, Lê Văn Quyết và Nguyễn Văn Huy lần lượt bị áp dụng từ 6 năm tù đến 8 năm tù.

Nguyễn Vũ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.