Nam thanh niên lộ 6 gói ma túy trong túi đeo chéo

Đối tượng khai tên Luyện Công Khánh, SN 1980, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã có 2 tiền án...

Ngày 29-6, Trung tá Lê Mạnh Hưng, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT CATP Hà Nội chỉ huy tổ công tác đặc biệt Y2/141 thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông, phạm pháp hình sự đảm bảo ANTT tại địa bàn quận Ba Đình.

Nam thanh niên lộ 6 gói ma túy trong túi đeo chéo
Đối tượng Khánh tại CQCA

Đến khoảng hơn 21g cùng ngày, một nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn điều khiển xe máy lưu thông qua khu vực ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh thuộc địa bàn phường Thành Công đã lọt vào “tầm ngắm” của các trinh sát hóa trang.

Ngay sau khi nhận được thông báo qua bộ đàm từ các trinh sát, các chiến sỹ CSGT của tổ công tác đã nhanh chóng ra tín hiệu dừng xe nam thanh niên nói trên để kiểm tra hành chính theo quy định.

Nam thanh niên lộ 6 gói ma túy trong túi đeo chéo
Số ma túy tổ công tác phát hiện trong túi đeo chéo của đối tượng Khánh

Kiểm tra chiếc túi đeo chéo thanh niên đang đeo trên người, tổ công tác phát hiện bên trong có 6 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và các viên nén màu hồng, màu ghi xám nghi là ma túy đá và thuốc lắc.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên Luyện Công Khánh, SN 1980, HKTT tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Về số tang vật trên Khánh nhận là ma túy tổng hợp đối tượng mua về sử dụng. Được biết, Luyện Công Khánh đã có 2 tiền án.

Tổ công tác đã đưa đối tượng và phương tiện, tang vật về Công an phường Thành Công xử lý theo quy định pháp luật.

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.