Sự bất thường bên trong hộp thuốc lá điện tử

Ngày 29-6, Cơ quan CSĐT- CA quận Nam Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi “ Mua bán trái phép chất ma túy” và 1 đối tượng về tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo CQCA, trong quá trình trinh sát nắm địa bàn, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CA quận Nam Từ Liêm đã bắt quả tang Phạm Việt Dũng (SN 1992, trú tại thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Số ma túy thu được cất giấu bên trong vỏ hộp thuốc lá điện tử, đóng gói, dán nilon cẩn thận. Nếu quan sát bằng mắt thường từ bên ngoài không khác những hộp thuốc lá điện tử, rất khó phát hiện.

Sự bất thường bên trong hộp thuốc lá điện tử
Các đối tượng tại CQCA

Trước thủ đoạn mới, tinh vi của các đối tượng, dùng mạng xã hội để mua bán ma túy online, Ban chỉ huy CA quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy tập trung lực lượng, áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp nghiệp vụ để triệt phá đường dây mua bán ma túy này.

Vào rạng sáng 2-6, CA quận Nam Từ Liêm đã đồng loạt bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Duy Phong (SN 1997, trú tại xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Đặng Đức Nghĩa (SN 1998, trú tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Huy Tú (SN 1999, trú tại xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm được cho là kho hàng trung chuyển ma túy của các đối tượng, nơi cất giấu, đóng gói ma túy, CA quận Nam Từ Liêm phát hiện và thu giữ hơn 13.000 vỏ bao thuốc lá điện tử chưa được đóng gói; 221 túi ma túy loại ketamine, 213 viên ma túy tổng hợp các loại... Kết quả, giám định sơ bộ số ma túy trên có tổng trọng lượng hơn 320g.

CA quận Nam Từ Liêm xác định đây là một đường dây buôn bán chuyên nghiệp, có hệ thống. Tiến hành mở rộng điều tra, CQCA đã bắt giữ thêm Nguyễn Thành Nam (SN 1998, trú tại xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao); Lê Công Minh (SN 1994) và Lê Công Sơn (SN 2001, cùng trú tại xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Bước đầu , CA quận Nam Từ Liêm làm rõ đối tượng Hà Tuấn Linh (SN 1986, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm) cầm đầu đường dây này. Còn Lê Công Sơn là người tổ chức, chỉ đạo hoạt động của đường dây mua bán ma túy, phụ trách nguồn cung cấp ma túy và người mua ma túy. Hiện đối tượng Lê Công Sơn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Được biết, Lê Công Minh và Lê Công Sơn là 2 đối tượng có quan hệ họ hàng, được phân công phụ trách khâu vận chuyển ma túy từ Hà Tuấn Linh đến kho hàng trung chuyển ma túy, tiếp đó mang ma túy từ kho hàng giao cho khách.

Còn về phần Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Huy Tú được giao phụ trách quản lý kho hàng trung chuyển, đóng gói, phân phối ma túy. Khi có khách đặt mua thì các đối tượng Nguyễn Duy Phong và Đặng Đức Nghĩa mang ma túy đi giao cho khách theo chỉ thị của Lê Công Minh, tiền công Phong và Nghĩa nhận được cho mỗi đơn thành công là 50.000 đồng -100.000 đồng.

Hiện, đối tượng Hà Tuấn Linh đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT - CA quận Nam Từ Liêm đang tổ chức lực lượng khẩn trương truy bắt đối tượng.

Vụ việc đang được CQCA tiếp tục mở rộng điều tra để xử lí theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Vũ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.