Bắt kẻ trốn truy nã đặc biệt vận chuyển gần 250kg ma túy đá

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm vận chuyển gần 250kg ma túy đá.

Ngày 25-6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, vừa tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, vận chuyển gần 250 kg ma túy đá.

Ngày 24-6, tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình tiếp nhận đối tượng Lầu A Hồng (SN 1994, trú tại tỉnh Điện Biên), có lệnh truy nã đặc biệt về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý đã bị lực lượng chức năng nước bạn Lào bắt và giao trả.

Đối tượng Lầu A Hồng tại cơ quan chức năng.
Đối tượng Lầu A Hồng tại cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 14-1-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Lầu A Hồng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, thông tin trên báo VTC News.

Liên quan vụ việc, báo Giao thông cho hay, theo hồ sơ vụ án, ngày 21-12-2019, khi đang làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 12 đoạn qua xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra chiếc xe bán tải BKS 29C-309.24 thì tài xế Vàng A Lử (SN 1993, trú xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bất ngờ nhấn ga bỏ chạy, đâm vào lan can bên đường.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận, trong xe còn có Lầu A Hồng, sau đó cả hai đạp cửa xe chạy trốn vào rừng tại vùng giáp biên giới Việt – Lào, thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình.

Tiến hành kiểm tra thùng xe, lực lượng CSGT phát hiện có nhiều bao tải chứa ma túy đá với tổng trọng lượng là 248,99kg.

Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, lực lượng Công an đã thông báo với bộ đội biên phòng, đồng thời tăng cường nhiều cán bộ, chiến sĩ truy bắt hai đối tượng bỏ trốn.

Đến ngày 12-4-2021, lực lượng chức năng Lào đã bắt gọn Lầu A Hồng và đến ngày 24-6 đã bàn giao đối tượng này cho cơ quan chức năng phía Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu đối tượng vẫn ngoan cố nhưng với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén của lực lượng bộ đội biên phòng, Lầu A Hồng đã cúi đầu nhận tội.

Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình đang tích cực phối hợp với lực lượng Công an, cơ quan chức năng nước bạn Lào tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.

TQ (th)

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.