Bốc thăm vòng loại Asian Cup nữ 2022: Đội tuyển Việt Nam “dễ thở”

Với kết quả bốc thăm vừa kết thúc của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đội tuyển nữ Việt Nam đã rơi vào bảng đấu khá nhẹ tại vòng loại Asian Cup nữ 2022.
Đội tuyển nữ Việt Nam rơi bảng đấu nhẹ tại vòng loại Asian Cup 2022.
Đội tuyển nữ Việt Nam rơi bảng đấu nhẹ tại vòng loại Asian Cup 2022.

Theo đó, chiều nay (24-6), AFC đã tiến hành bốc thăm vòng loại Asian Cup nữ 2022.

Vòng loại Asian Cup nữ 2022 sẽ có tổng cộng 28 đội tham dự, được chia làm 8 bảng (4 bảng 4 đội và 4 bảng 3 đội) để chọn ra 8 đội nhất ở các bảng vào vòng chung kết.

Theo kế hoạch, vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20-1 đến 6-2 năm sau.

Tại vòng chung kết, 8 đội tuyển này sẽ cùng 4 đội vào thẳng là chủ nhà Ấn Độ, đương kim vô địch Nhật Bản, Australia và Trung Quốc để tranh tài tìm ra ra vô địch Asian Cup nữ 2022.

Theo kết quả bốc thăm ở vòng loại, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng 4 đội với Tajikistan, Maldvies và Afghanistan.

Đây là bảng đấu khá nhẹ khi đoàn quân của HLV Mai Đức Chung được đánh giá cao nhất. Bảng đấu này sẽ được tổ chức tại đất nước Trung Á - Tajikistan.

Bảng đấu chính thức tại vòng loại Asian Cup 2022.
Bảng đấu chính thức tại vòng loại Asian Cup 2022.

Linh San

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.