Từ thông tin trình báo, cơ quan công an giải cứu 6 thiếu nữ

Chiều 23-6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Nam Định cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng Đinh Văn Tiến (2003) và Trương Anh Tuấn (SN 1992, cả 2 cùng trú TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để điều tra, làm rõ hành vi "Buôn bán người dưới 16 tuổi".

Trước đó, ngày 16-6, Công an huyện Hải Hậu nhận được đơn đề nghị của một phụ nữ trú ở xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu đề nghị hỗ trợ tìm kiếm con gái là cháu P.T.T. (SN 2007), báo Người Lao Động đưa tin.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo đơn, bé gái 14 tuổi này bỏ nhà đi từ ngày 14-6 đến nay không rõ lý do. Gia đình cho rằng việc bỏ nhà đi của cháu gái này có nhiều nghi vấn liên quan đến việc bị rủ rê, lôi kéo hoặc mua bán, bắt cóc.

Công an huyện Hải Hậu đã tập trung lực lượng biện pháp khẩn trương xác minh. Kết quả đến 16 giờ ngày 16-6, công an đã xác định có dấu hiệu về buôn bán người và lập tức thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Văn Tiến và Trương Anh Tuấn.

Liên quan đến vụ việc, báo VOV đưa tin, khám xét nhà của Tiến và Tuấn tại tỉnh Phú Thọ, Công an huyện Hải Hậu phát hiện 6 bé gái từ 14 đến 15 tuổi. Ngoài ra, còn có 2 người phụ nữ khác có dấu hiệu khả nghi tại hiện trường. Thời điểm tìm ra các nạn nhân, 6 bé gái sức khỏe ổn định và được đưa về gia đình.

Công an tỉnh đang đấu tranh với 2 người phụ nữ để mở rộng điều tra.

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.