Thành tích bết bát, HLV trưởng ĐT Thái Lan chấp nhận bị giảm lương

Do thành tích thi đấu kém cỏi cùng những khó khăn tài chính do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, HLV trưởng Nishino đã buộc phải giảm lương theo đề nghị của LĐBĐ Thái Lan (FAT).

Giới truyền thông xứ sở Chùa Vàng cho hay, do thành tích thi đấu nhạt nhòa của ĐT Thái Lan dưới thời HLV Nishino, đa số đều cho rằng, HLV người Nhật chưa xứng đáng với khoản tiền lương khổng lồ mà LĐBĐ Thái Lan "è cổ" trả mỗi năm. Người Thái cho rằng HLV Nishino cũng cần chia sẻ khó khăn với FAT do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế trong thời điểm Covid-19 diễn ra.

Thành tích bết bát, HLV trưởng ĐT Thái Lan chấp nhận bị giảm lương
HLV trưởng ĐT Thái Lan - ông Nishino

Theo báo chí Thái Lan, HLV Nishino bị giảm tới 50% lương. Theo hợp đồng, khoản tiền lương của huấn luyện viên Nishino ở mức 2,75 triệu baht/tháng (khoảng 2 tỉ đồng). Tuy nhiên, mức lương hiện tại của ông giảm đã giảm một nửa, rơi vào khoảng 1 tỉ đồng/tháng.

Không chỉ riêng Nishino mà các trợ lý huấn luyện viên, chuyên gia cùng đội ngũ nhân viên của đội tuyển Thái Lan đều bị cắt giảm tiền lương, do LĐBĐ Thái Lan đã tiến hành áp dụng chính sách cắt giảm lương cho toàn bộ các thành viên trong liên đoàn do những khó khăn về tài chính, bắt nguồn từ những tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.