Gã trai có 8 tiền án giả danh nhân viên văn phòng trà trộn vào chung cư trộm cắp tài sản

Ngày 23-6, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Bình Minh, SN 1982, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, nguồn tin từ quần chúng nhân dân về việc có một đối tượng chuyên đóng giả nhân viên văn phòng để trà trộn vào các toà nhà chung cư, lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản. Nắm được thông tin, Công an quận Cầu Giấy đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21-6, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ được thủ phạm nói trên là Phạm Bình Minh, SN 1982, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân. Tại CQCA, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Minh, đối tượng từng có 7 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội Ttàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào tháng 3-2021, Minh chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương nhưng vẫn “chứng nào tật ấy”. Đối tượng ăn mặc lịch sự như một nhân viên văn phòng rồi vào các tòa nhà chung cư để trộm cắp tài sản.

Gã trai có 8 tiền án giả danh nhân viên văn phòng trà trộn vào chung cư trộm cắp tài sản
Tang vật liên quan đến vụ án

Từ tháng 4-2021 đến khi bị bắt, Minh đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản. Cụ thể: Khoảng 8g ngày 5-4, Minh đến toà B11C Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy đột nhập vào một căn hộ rồi lấy trộm 01 đồng hồ Apple Watch, 01 laptop MSI, 01 máy tính Aus (tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng).

Vụ thứ 2, vào khoảng 13g00 ngày 10-5, đối tượng tiếp tục đột nhập vào một căn hộ tại toà B10C Nam Trung Yên lấy trộm 01 laptop Apple, 01 điện thoại Samsung Galaxy Note (tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng).

Vụ thứ 3, khoảng 8g00 sáng 30-5, Phạm Bình Minh lấy trộm 02 chiếc laptop tại một căn hộ tại toà D3C Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy. Số tài sản lấy được, Minh mang đi bán lấy tiền tiêu xài và mua ma tuý sử dụng.

Hiện, Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.