Mỹ tiếp tục hạn chế đi lại với hai quốc gia láng giềng

Nhằm tiếp tục giảm thiểu tối đa khả năng lây lan dịch bệnh Covid-19 từ nước ngoài, Mỹ quyết định gia hạn lệnh hạn chế đi lại với hai quốc gia láng giềng là Canada và Mexico.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày 20-6 (giờ địa phương), Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo gia hạn các hạn chế với việc đi lại không cần thiết tới Canada và Mexico đến ngày 21-7.

Quyết định gia hạn thêm 30 ngày của Mỹ được đưa ra sau khi Canada gia hạn về những yêu cầu được áp đặt từ tháng 3-2020 do đại dịch Covid-19 và sẽ hết hạn vào ngày 21-6.

Tuần trước, chính phủ Mỹ cũng đã tổ chức các cuộc họp nhóm làm việc với Canada và Mexico.

Hiện Mỹ đang cùng Canada và Mexico họp bàn để xác định những điều kiện để có thể nới lỏng các biện pháp hạn chế một cách an toàn và bền vững.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.