Lào tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa thủ đô Vientiane vì dịch Covid-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Lào quyết định tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa thủ đô Vientiane để phòng chống dịch bệnh.
Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại Lào. (Ảnh: IOM)
Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại Lào. (Ảnh: IOM)

Theo đó, ngày 20-6 (giờ địa phương), Lào tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa thủ đô Vientiane thêm 2 tuần, tức là đến hết ngày 4-7.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp mà nước này buộc phải gia hạn lệnh phong tỏa khẩn cấp thủ đô Vientiane kể từ ngày 22-4.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thủ đô Vientiane còn phức tạp khi mà vẫn ghi nhận một số ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Bên cạnh đó là tình trạng người dân chưa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19 cùng với tình hình dịch bệnh tại các quốc gia láng giếng vẫn tiểm ẩn nhiều nguy cơ buộc chính phủ nước này phải gia hạn lệnh phong tỏa.

Lào sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn và giải quyết dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu hạn chế số người mắc và tử vong do Covid-19, đồng thời giảm tác động đến tình hình kinh tế - xã hội, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, Chính phủ Lào cũng nới lỏng một số quy định về phòng chống dịch ở các khu vực, địa phương không có dịch trong cộng đồng.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.