Trung Quốc đã phân phối hơn 1 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19

Đây là thông tin được Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cập nhật về tiến độ phân phối vaccine trong nước của quốc gia đông dân nhất thế giới này.
Trung Quốc đã phân phối hơn 1 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19
Trung Quốc phân phối hơn 1 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19.

Theo đó, tính đến ngày 19-6, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc đại lục đã phân phối tổng cộng 1.010.489.000 liều vaccine ngừa Covid-19 tại 31 tỉnh, thành và khu tự trị.

Như vậy, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới phân phối 1 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19, chiếm 1/3 lượng vaccine của toàn cầu.

Quốc gia 1,4 tỷ dân này đánh dấu cột mốc quan trọng trong chương trình tiêm chủng vaccine trên diện rộng tại đây. Trung Quốc đang rất nỗ lực để ngăn chặn những ca bệnh từ nước ngoài cũng như chuẩn bị cho các sự kiện lớn sắp tới.

Trước đó, hôm 9-6, nước này cũng đã phê duyệt khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 thứ 7 tự phát triển trong nước để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng tăng cao ở quốc gia 1,4 tỷ dân này.

Hiện Trung Quốc đặt mục tiêu sẽ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho 40% dân số (tương đương khoảng 560 triệu người) trước cuối tháng 6-2021 và hơn 64% dân số trước cuối năm nay.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.