Thái Lan đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 để mở cửa trong 120 ngày

Thái Lan đã cho thấy nỗ lực nhằm sớm mở cửa trở lại khi đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trong nước.
Một tiếp viên hàng không tiêm vaccine tại sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan ngày 28/4. Ảnh: Reuters.
Một tiếp viên hàng không tiêm vaccine tại sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan ngày 28/4. Ảnh: Reuters.

Theo đó, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha đã đưa ra cam kết sẽ sớm mở cửa trở lại đất nước.

Trong đó bao gồm việc sẽ đảm bảo đủ 105,5 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong năm nay và tìm kiếm thêm nguồn cung mới.

Cụ thể là sẽ tiêm 10 triệu liều vaccine mỗi tháng bắt đầu từ tháng 7 tới.

Thái Lan cũng mở cửa đón khách du lịch trong 120 ngày và cho phép những người đã tiêm đầy đủ vaccine sẽ không phải cách ly khi nhập cảnh vào quốc gia này.

Đảo Phuket sẽ là nơi đầu tiên mở cửa sau khi hoàn tất mục tiêu tiêm 70% dân số.

Kinh tế Thái Lan phụ thuộc lớn vào du lịch nên đã bị tổn thất nặng nề khi dịch Covid-19bùng phát. Chính vì thế, nước này vẫn nhất quán với quan điểm hồi sinh du lịch tức là hồi sinh nền kinh tế.

Theo thống kê, lượng du khách tới Thái Lan trong năm 2020 sụt giảm mạnh, doanh thu ngành du lịch thiệt hại tới hơn 50 tỉ USD.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.