Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc:

Thị trấn Đại Đình khắc phục khó khăn, ổn định đời sống dân cư

Đảng ủy và UBND thị trấn Đại Đình đã nỗ lực cùng nhân dân dân vượt qua khó khăn, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội, ổn định đời sống cư dân.

Thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc là địa phương có thế mạnh về dịch vụ du lịch, với Khu danh thắng Tây Thiên, hàng năm có hàng vạn lượt khách đến tham quan, vãn cảnh. Đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số lượng du khách sụt giảm, dẫn đến tình trạng lao động thời vụ của địa phương không có việc làm, kéo theo thu nhập của các gia đình cũng sụt giảm, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội của địa phương nói chung.

Trước những khó khăn, Đảng ủy và UBND thị trấn Đại Đình đã chỉ đạo các đơn vị địa phương nỗ lực cùng Nhân dân vượt qua, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội, ổn định đời sống cư dân.

a.	Chùa Tây Thiên – Tam Đảo một thắng cảnh nổi tiếng trong quần thể danh thắng Tây Thiên.
Chùa Tây Thiên – Tam Đảo một thắng cảnh nổi tiếng trong quần thể danh thắng Tây Thiên.

Trong đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được thường xuyên quan tâm. Quý I có 1.065 lượt người đến trạm y tế khám, chẩn đoán bệnh ban đầu, giảm 115 lượt người so với cùng kỳ năm 2020. Công tác tiêm chủng đủ 8 loại vắc xin cho trẻ em được chú trọng, trong quý I tiêm cho 63 trẻ. Đảm bảo an toàn, đúng và đủ theo quy định.

Chỉ đạo trạm y tế chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống, sẵn sàng đối phó với dịch Covid-19 khi xảy ra trên địa bàn. Quyết định thành lập các tổ trực Covid-19 tại các nhà trường, theo dõi kiểm soát diễn biến dịch bệnh bảo vệ sức khỏe học sinh.

Nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, các hộ kinh doanh mặt hàng ăn uống và giết mổ được yêu cầu ký cam kết thường xuyên phải đảm bảo giữ vệ sinh ATTP, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, trong quý I không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra.

Là địa phương có nhiều di tích lịch sử, kiến trúc văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng…, nên UBND thị trấn đã tổ chức kiện toàn các tiểu ban quản lý các nhà đền, như đền Mẫu Hóa, Mẫu Sinh, Đền Ngò, và các nhà đền, đình làng trên địa bàn. Tiến hành xây dựng bổ sung, hoàn thiện nội quy hoạt động của các nhà đền, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn.

Thường xuyên quan tâm tới các đối tượng được hưởng ưu đãi chính sách của Nhà nước, các hộ thuộc diện, hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021. Dịp Tết Tân Sửu, các tổ chức, cá nhân đã tặng 43 suất quà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn, chủ động hoàn thiện hồ sơ đối với các đối tượng xét hưởng trợ cấp lần đầu, liên hệ với bộ phận chuyên môn cấp trên, trả giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 cho các hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong độ tuổi lao động, vận động người dân tham gia tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, mở ra cơ hội việc làm để người lao động có thu nhập đảm bảo cuộc sống gia đình.

Lương Giang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.