VAR chính thức được sử dụng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á

Thông tin từ trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á về việc sử dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) sẽ được áp dụng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Công nghệ VAR được áp dụng từ vòng tứ kết Asian Cup 2019.
Ảnh minh họa.

Theo đó, nhằm giảm đi những sai sót trong các trận đấu vô cùng quan trọng ở tại vòng đấu tới mà trước đó không ít lần đã diễn ra tại vòng loại thứ 2, AFC quyết định đem công nghệ VAR áp dụng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Như vậy, với việc áp dụng VAR vào vòng loại thứ 3, AFC trở thành liên đoàn đầu tiên sử dụng VAR tại vòng loại World Cup 2022.

Trước đó, công nghệ VAR cũng đã được AFC bắt đầu sử dụng từ vòng tứ kết Asian Cup 2019 sau đó là 32 trận tại Vòng chung kết U23 châu Á ở Thái Lan năm 2020.

Ở đấu trường cấp CLB, AFC cũng đã đem VAR vào sử dụng bắt đầu từ tứ kết AFC Champions League.

Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ có 12 đội tuyển cạnh tranh cho 4,5 suất đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại Qatar vào mùa Đông năm 2022.

Cao Kỳ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.