Indonesia vẫn là “tâm dịch” Covid-19 của Đông Nam Á

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Indonesia vẫn đang diễn biến phức tạp khi quốc gia này vẫn ghi nhận số ca nhiễm lẫn tử vong cao nhất tại khu vực Đông Nam Á.
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia.
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia. (Ảnh: AFP)

Theo đó, ngày 16-6, Indonesia ghi nhận thêm 9.944 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ ngày 22-2, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 1.937.652 ca. Quốc gia Đông Nam Á này cũng ghi nhận thêm 196 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 53.476 ca.

Chính quyền thủ đô Jakarta đã quyết định gia hạn áp dụng lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng quy mô nhỏ (PPKM) đến ngày 28-6 tới, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng vọt sau kỳ nghỉ lễ Eid el-Fitr hồi tháng 5 vừa qua.

Người đứng đầu Cơ quan Y tế Jakarta Widyastuti cho biết quyết định trên được đưa ra do tốc độ gia tăng đáng báo động các ca mắc mới Covid-19 tại khu vực thủ đô trong 2 tuần qua.

Tính đến ngày 14-6, số lượng bệnh nhân đang được điều trị hoặc tự cách ly tại Jakarta lên tới 19.096, tăng 9.000 so với 2 tuần trước đó. Trong vài ngày qua, số ca mắc mới dao động từ 2.000-2.700 ca mỗi ngày, nâng tỷ lệ người còn dương tính với virus SARS-CoV-2 lên tới 17,9%.

Indonesia dự báo làn sóng mới của dịch COVID-19 tại nước này sẽ đạt đỉnh điểm vào đầu tháng 7 tới đây, với phần lớn các ca nhiễm là biến thể Delta.

Bộ Y tế Indonesia cho biết, biến thể Delta hiện lây lan nhanh và chiếm đa số trong các ca nhiễm tại các khu vực như Jakarta và nhiều nơi trên đảo Java.

Hiện các bệnh viện tại Jakarta đã được vận hành hơn 75% công suất. Giới chức thủ đô Jakarta có thể phải xem xét khả năng tái áp đặt các biện pháp hạn chế để chống dịch.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.