Một cô giáo mầm non gieo rắc mầm hoạ

Đang là giáo viên của một trường mầm non trên địa bàn huyện Mường Lát (Thanh Hóa), nhưng Hà Thị Mạch đã câu kết với một số đối tượng khác để buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 17-6, thông tin từ Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 4 nghi phạm có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy trái phép. Trong các nghi phạm bị bắt giữ, có 1 người đang là giáo viên mầm non.

Theo đó, ngày 15-6, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Thanh Hóa) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Hà Thị Mạch (36 tuổi, ngụ bản Na Tao, xã Pù Nhi, H.Mường Lát) và Lục Văn Sáo (48 tuổi, ngụ tại xã Thiết Kế, H.Bá Thước) đang cùng nhau vận chuyển chất ma túy qua địa phận xã Ngọc Trung (H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Hà Thị Mạch và Lục Văn Sáo cùng tang vật bị thu giữ ( ẢNH CỤC HẢI QUAN THANH HÓA CUNG CẤP_
Hà Thị Mạch và Lục Văn Sáo cùng tang vật bị thu giữ ( ẢNH CỤC HẢI QUAN THANH HÓA CUNG CẤP_

Tại chỗ, cơ quan chức năng thu giữ tang vật, gồm: khoảng 5.600 viên ma túy tổng hợp (đang xác định chủng loại), 104 gram ma túy đá, 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave biển số 36M2-0852, 4 điện thoại di động và 1 triệu đồng tiền mặt.

Tang vật bị công an thu giữ (ảnh Cục Hải Quan Thanh Hóa cung cấp)
Tang vật bị công an thu giữ (ảnh Cục Hải Quan Thanh Hóa cung cấp)

Sau khi bắt giữ 2 nghi phạm trên, cơ quan công an tiến hành điều tra, mở rộng và đã bắt giữ thêm các nghi phạm Phạm Thị Quý (56 tuổi, ngụ bản Kéo Té, xã Pù Nhi, H. Mường Lát) và Nguyễn Thị Mừng (42 tuổi, ngụ tại xã Thiết Kế, H.Bá Thước).

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận đã câu kết với nhau để buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Đáng chú ý, trong các nghi phạm bị bắt thì Hà Thị Mạch đang là giáo viên của Trường mầm non Pù Nhi (xã Pù Nhi, H.Mường Lát).

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Huy Hoàng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.