Thái Lan “buông” vòng loại World Cup 2022 để tập trung vòng loại Asian Cup 2023

“Voi chiến” Thái Lan đã có một trận thua bẽ bàng trước Malaysia qua đó kết thúc bảng G vòng loại thứ 2 với vị trí thứ 4 chung cuộc.
Malaysia đánh bại Thái Lan ở trận đấu cuối cùng của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Malaysia đánh bại Thái Lan ở trận đấu cuối cùng của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ở lượt trận cuối cùng bảng G ngoài trận đấu được coi là “chung kết” giữa Việt Nam và UAE còn có trận đấu cũng đáng chú ý khác giữa Thái Lan và Malaysia.

Dù không còn nhiều ý nghĩa nhưng cả hai đội bóng tại Đông Nam Á đều đặt quyết tâm rất lớn để thể hiện sức mạnh của mình tại khu vực.

Cả hai đội đều nhập cuộc nhanh với chơi tấn công ngay từ đầu do đã hiểu quá rõ về nhau. Thái Lan có phần nhỉnh hơn về chất lượng đội hình và chơi lấn lướt trước các cầu thủ Malaysia.

Tuy nhiên, Malaysia mới là những người tận dụng tốt hơn cơ hội của mình khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu trên chấm phạt đền ở phút 52 do công của Safawi.

Dù sau đó rất cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng những pha dứt điểm cuối cùng của Thái Lan đều không chính xác.

Chung cuộc, Thái Lan nhận thất bại 0-1 trước Malaysia qua đó kết thúc vòng bảng với 9 điểm sau 8 trận đấu, trong khi Malaysia có được 12 điểm sau 8 trận đứng ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

Kết quả này cũng đưa hai đội bóng của Đông Nam Á sẽ giành quyền tham dự vào vòng loại Asian Cup 2023.

Cao Kỳ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.