Gã đàn ông bỗng nhiên “bỏ của chạy lấy người”

Danh tính đối tượng được làm rõ là Lê Anh Nghĩa, SN 1980, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã có 1 tiền án về ma túy...

Tối 14-6, Trung tá Vũ Xuân Hà Thái chỉ huy tổ công tác đặc biệt Y16/141 CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông, vi phạm hình sự tại khu vực phố Kim Mã, quận Ba Đình.

Khoảng gần 20g cùng ngày, một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 29C1-197.21 lưu thông trên đường Kim Mã hướng đi Liễu Giai. Qua quan sát, các trinh sát hóa trang nhận định đối tượng có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã báo về chốt, yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Gã đàn ông bỗng nhiên “bỏ của chạy lấy người”
Đối tượng Lê Anh Nghĩa tại CQCA

Tuy nhiên, khi phát hiện phía trước có các chiến sỹ CSGT, CSCĐ của tổ công tác, đối tượng bất ngờ quay đầu xe, tăng ga bỏ chạy hòng thoát thân. Song, trước sự nhạy bén xử lý các tình huống, tổ công tác đã nhanh chóng chặn xe, khống chế đối tượng đưa về chốt xử lý.

Trong quá trình dẫn về chốt, đối tượng này còn có hành vi chống đối, vứt xe máy bỏ chạy nhưng một lần nữa bị cảnh sát tóm gọn, quật ngã. Tại chốt, tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện đối tượng mang theo một túi nilon to, bên trong có 14 gói nilon nhỏ chứa chất tinh thể màu trắng; 2 túi nilon khác chứa 19 viên nén hình kim cương màu xanh, nghi là ma túy đá và thuốc lắc.

Gã đàn ông bỗng nhiên “bỏ của chạy lấy người”
Số ma túy cảnh sát phát hiện trên người của đối tượng Nghĩa

Đấu tranh khai thác, danh tính đối tượng được làm rõ là Lê Anh Nghĩa, SN 1980, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nghĩa thừa nhận hành vi phạm pháp của mình khi vận chuyển thuê số ma túy trên lấy tiền công tiêu xài. Nghĩa cũng là đối tượng đã có 1 tiền án về ma túy.

Vụ việc được tổ công tác bàn giao về Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lê Mận

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.