Hải Phòng sẽ cưỡng chế 159 công trình xây dựng trái phép tại quận Hải An

UBND quận Hải An (TP Hải Phòng) cho biết, lực lượng chức năng của quận này sẽ thực hiện cưỡng chế giải tỏa 159 công trình xây dựng trái phép trên khu đất quốc phòng 9,2ha tại phường Thành Tô.
Khu đất bị lấn chiếm trái phép mà TP hải Phòng chuẩn bị cưỡng chế ảnh chụp từ trên cao
Khu đất bị lấn chiếm trái phép mà TP Hải Phòng chuẩn bị cưỡng chế.

Theo đó, việc tổ chức cưỡng chế sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 21-6 cho tới khi hoàn thành việc tháo dỡ toàn bộ các công trình trái phép trên khu đất này.

Để thực hiện kế hoạch, UBND quận Hải An sẽ tổ chức lực lượng, phương tiện phá dỡ công trình, vật kiến trúc, di chuyển tài sản, vật nuôi (nếu có) ra khỏi diện tích đất vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm, buộc trả lại diện tích đã bị chiếm.

Trước khi thực hiện cưỡng chế, sáng ngày 21-6, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục gặp gỡ, vận động người vi phạm chấp hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, tự giác tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, di chuyển tài sản, vật nuôi trên đất vi phạm, trả lại diện tích đang chiếm giữ. Sau đó, 7g sáng 21-6, lực lượng chức năng sẽ bắt đầu thực hiện cưỡng chế.

Lực lượng chức năng đã lên các phương án đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, thiết lập hồ sơ xử lý nghiêm những người có hành vi chống người thi hành công vụ hoặc hủy hoại tài sản. Đồng thời, sẽ bắt buộc tất cả những người không liên quan, kể cả những người bị cưỡng chế ra khỏi khu vực cưỡng chế.

Trước đó, ngày 9-6, UBND quận Hải An đã quyết định kiện toàn Ban thực hiện cưỡng chế do ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hải An, làm trưởng ban. UBND quận cũng đã ban hành thông báo về việc cưỡng chế các công trình này, niêm yết công khai, đồng thời, thông tin trên hệ thống loa truyền thanh và đăng trên phương tiện thông tin đại chúng.

Được biết, tại khu đất 9,2ha này có 159 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 93 công trình cơ quan chức năng xác định được người vi phạm, 66 công trình không xác định được người vi phạm.

Trong số này, có 114 nhà một tầng (70 trường hợp xác định được người vi phạm), 15 công trình nhà hai tầng (14 trường hợp xác định được người vi phạm), một công trình nhà ba tầng và 29 công trình dở dang chưa phải nhà ở.

Ngọc Dũng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.