Hàn Quốc tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Johnson&Johnson

Nhằm đẩy nhanh việc tiêm chủng trên diện rộng cũng như sớm đưa Hàn Quốc trở lại trạng thái bình thường, nước này bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược Johnson&Johnson.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày 10-6 (giờ địa phương), Hàn Quốc đã bắt đầu cho tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Johnson&Johnson.

Đây là loại vaccine thứ tư được nhập khẩu vào Hàn Quốc, sau vaccine của hãng AstraZeneca, Pfizer-BioNTech và Moderna.

Bên cạnh đó, vaccine của Johnson&Johnson cũng chỉ tiêm một mũi duy nhất.

Theo thỏa thuận trước đó, đã có 1,01 triệu liều vaccine Janssen được chuyển đến Hàn Quốc vào hôm 5-6. Chính phủ Hàn Quốc cho biết vaccine này sẽ được tiêm cho 894.000 quân nhân, bao gồm thành viên các lực lượng dự bị và dân phòng, từ 30-60 tuổi.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.