Showbiz Việt bước vào “đại hội bóc phốt”: Không có lửa làm sao có khói?

Thời gian gần đây, liên tiếp các tin không vui trong giới showbiz xuất hiện. Từ đấu tố cá nhân, đến trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ, thậm chí cả các mối quan hệ thân quen cũng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Trước nhiều đấu tố, có ý kiến cho rằng: Cơ bản nhất là giới giải trí chưa thật chuyên nghiệp, ứng xử của nghệ sĩ còn gây lăn tăn quá nhiều, không có lửa, làm sao mà có khói!

Những tên tuổi gạo cội cũng bị chỉ trích

Bắt đầu từ Hoài Linh – nam nghệ sĩ vốn được yêu mến qua nhiều năm cống hiến trên con đường nghệ thuật. Việc chậm trễ giải ngân hơn 14 tỷ đồng của đồng bào, mạnh thường quân cả nước khi nghệ sĩ đứng ra kêu gọi từ năm 2020 đúng là lỗi, không thể bỏ qua và khó biện minh được. Thực tế, Hoài Linh rõ ràng không ngâm số tiền đó để lấy làm của riêng, vì như nghệ sĩ nói, không thể đánh đổi 30 năm sự nghiệp bằng chuyện như vậy. Nhưng, chậm do thiếu sát sao, chậm do thiếu sự cần kíp vẫn là lỗi, và anh hứng chịu rất nhiều chỉ trích.

Showbiz Việt bước vào “đại hội bóc phốt”:  Không có lửa làm sao có khói?
Nghệ sĩ Hoài Linh lên tiếng xin lỗi và thông báo giải ngân số tiền nhưng vẫn vướng nhiều chỉ trích

Sau đó một thời gian, Hoài Linh mới đăng video xin lỗi đồng bào miền Trung, các nhà hảo tâm và tuyên bố số tiền nam nghệ sĩ đã nhờ người giải ngân đến bà con, để khắc phục hậu quả sau lũ. Một lần bất tín vạn lần bất tin, các cư dân mạng tiếp tục soi ra những điểm mà họ cho rằng chưa hợp lí. Lỗi của Hoài Linh về cơ bản không phải chỉ do chậm trễ giải ngân, mà chính anh và ê - kíp của mình cũng chậm trễ thông tin đến bạn đọc, đến những người quan tâm. Im lặng quá lâu, không phải là giải pháp tốt.

Ngày 9-6, mạng xã hội liên tục lan truyền đoạn tin nhắn trò chuyện giữa Hồ Văn Cường và một người lạ. Trong đó, tài khoản được cho là của giọng ca nhí của Việt Nam Idol năm nào bày tỏ quyết tâm muốn tách khỏi Phi Nhung, thậm chí tỏ thái độ bức xúc khi sống chung với mẹ nuôi. Thông tin này khiến dư luận không khỏi bất ngờ về mối quan hệ thật sự giữa nam ca sĩ và Phi Nhung.

Sau đó, Hồ Văn Cường đăng tải một clip trên Fanpage cá nhân, giọng ca sinh năm 2003 cho biết thông tin tiêu cực trên mạng xã hội là sai sự thật. Nam ca sĩ chia sẻ một khán giả tên N.L dụ dỗ mình làm việc xấu và mong cơ quan chức năng vào cuộc để sáng tỏ vụ việc. Đồng thời, quán quân Vietnam Idol Kids 2016 cũng gửi lời xin lỗi đến mẹ nuôi và khán giả sau ồn ào này. “Qua đây, con rút ra bài học mình không nên tin vào những lời xúi giục của người khác để làm tổn hại đến gia đình", nam ca sĩ chia sẻ.

Đồng thời, trước nghi ngờ của cư dân mạng về việc Phi Nhung ép buộc Hồ Văn Cường quay clip trên, giọng ca sinh năm 2003 chia sẻ đó cũng là thông tin sai sự thật, không ai ép buộc em quay clip trình bày về sự việc cả.

Showbiz Việt bước vào “đại hội bóc phốt”:  Không có lửa làm sao có khói?

Ca sĩ Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường vướng vào lùm xùm liên quan đến mối quan hệ không hòa thuận (Ảnh tự liệu)

Trước đó, bản thân Phi Nhung cũng vướng phải một số lùm xùm cá nhân riêng. Nên không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối về việc, dường như, cả đến những hình tượng họ từng yêu mến cũng không tránh được việc lúc này, lúc khác vướng vào tranh cãi. Sự việc của Hồ Văn Cường và Phi Nhung, thực tế có thể chính là ở thỏa thuận hợp tác, cộng sự với một người trẻ tuổi đi hát, chưa rõ ràng và có lúc nào đó chưa tính đến việc: Giữa mối quan hệ mẹ nuôi con nuôi có cần minh bạch về cát sê hay không?

Nhiều tranh cãi phức tạp không có điểm dừng

Bên cạnh những tin nghệ sĩ tham gia chia sẻ, góp công sức vào các quỹ phòng chống dịch, showbiz Việt vẫn ồn ào bởi rất nhiều đấu tố, tranh cãi, như không có điểm dừng, mà đỉnh điểm là Nathan Lee và nhiều đồng nghiệp, trong đó có Ngọc Trinh và Cao Thái Sơn.

Đấu tố qua lại, lời ăn tiếng nói lại thành thiếu chuẩn mực, và nếu không có bên nào dừng, thì cuộc tranh luận sẽ kéo theo vô số người và vô số những chuyện khiến công chúng ngán ngẩm thêm nữa.

Đến cả một người làm từ thiện rõ ràng như Thủy Tiên cũng bị kéo vào cuộc, rằng không mình bạch tài chính, rằng ê - kíp chưa chuyên nghiệp khi có người thông báo chuyển nhầm tiền. Tương tự, Trấn Thành cũng bị lôi vào cuộc vì bảo chuyển tiền từ thiện cho Thủy Tiên nhưng thay vào đó lại chuyển cho bà Ngọc Hương – mẹ Hồ Ngọc Hà.

Showbiz Việt bước vào “đại hội bóc phốt”:  Không có lửa làm sao có khói?
Thủy Tiên vất vả với công việc từ thiện nhưng vẫn bị nhận rất nhiều ý kiến trái chiều

Rất nhiều những tin tức bị soi ra, những phát ngôn cũ bị đào lại, những hành động cũ bị đem ra so sánh. Khiến trên các diễn đàn, có ý kiến đặt câu hỏi “đang có đại hội bóc phốt showbiz Việt hả?”.

Thực tế là, showbiz luôn có những vấn đề tranh cãi, chưa bao giờ không có. Nhưng một thời điểm nào đó rộ lên và phản ứng theo dây chuyền thì chỉ có thể lý giải rằng: Lòng tin của khán giả vào nghệ sĩ đã giảm đi ít nhiều, và chính bản thân showbiz đó chưa chuyên nghiệp. Khi có vụ việc gì đó gây tranh cãi, các ê – kíp đều phản ứng rất lề mề, chậm chạp, chưa thật thỏa mãn sự thắc mắc của khán giả.

Và suy cho cùng, không có lửa làm sao có khói, bản thân nghệ sĩ cũng nên xem xét, rút kinh nghiệm từ chính hành động của mình. Bởi showbiz mà chỉ nhiều tin tranh cãi, bóc phốt, đấu tố - chán nản lắm thay!

Nam Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.