Đoàn thanh niên Công an Thủ đô:

Kịp thời hiến máu cứu giúp thai phụ "vượt cạn" thành công

Khi nhận được tin có sản phụ đang cấp cứu cần hiến máu khẩn cấp, nhiều cán bộ chiến sỹ Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện hiến máu kịp thời, giúp sản phụ "vượt cạn" thành công.

Cụ thể, đầu giờ sáng ngày 10-6-2021, có thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội về sản phụ C.T.V (SN 1991, trú tại phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, sinh mổ tại Bệnh viện Thanh Nhàn) bị thiếu máu, tiểu cầu cần được bổ sung máu để cấp cứu khẩn cấp.

Kịp thời hiến máu cứu giúp thai  phụ
Kịp thời hiến máu cứu giúp thai  phụ
Các đoàn viên thanh niên CATP Hà Nội đã nhanh chóng đến BV hiến máu giúp đỡ sản phụ vượt cạn thành công

Khi nhận được thông tin này, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội đã huy động 05 đoàn viên thanh niên các đơn vị: Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Phòng An ninh đối ngoại, Công an quận Ba Đình có mặt để hiến máu hỗ trợ thai phụ.

8h35' cùng ngày, cháu bé đã chào đời khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ, cân nặng 3,7kg. Hiện chị V sức khỏe đã ổn định, tiếp tục điều trị đợi ngày ra viện.

Kịp thời hiến máu cứu giúp thai  phụ
Cháu bé chào đời khỏe mạnh

Anh Đ.S.T, chồng chị V đã thay mặt mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội và CBCS, đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô hỗ trợ hiến máu giúp đỡ gia đình trong lúc rất nguy cấp.

Trung úy Vũ Minh Đức, Đoàn viên Đoàn Thanh niên Phòng An ninh đối ngoại chia sẻ: "Khi nhận được thông báo của Đoàn Thanh niên Công an quận, biết mình có nhóm máu phù hợp, tôi đã đến ngay bệnh viện để đăng ký hiến máu. Đây là việc làm hết sức bình thường mà chắc chắn ai cũng làm. Khi thấy sản phụ mẹ tròn con vuông, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi hành động nhỏ bé của mình giúp ích được người khác".

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.