Mang dao phóng lợn vào cửa hàng quần áo cướp tài sản đi tặng bạn gái

Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ và tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Tú, SN 1988, trú tại 59 phố Khâm Thiên, quận Đống Đa về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 13g00 ngày 4-6, Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa nhận được đơn trình báo của chị Minh, ở quận Đống Đa, Hà Nội về việc bị một đối tượng nam giới dùng dao khống chế chiếm đoạt tài sản tại cửa hàng quần áo, ở phường Quang Trung.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Đội CSHS Công an quận Đống Đa phối hợp Công an phường Quang Trung khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Qua công tác kiểm tra tại hiện trường, lời khai của nhân chứng và trích xuất video từ camera an ninh của cửa hàng, CQCA xác định đối tượng gây án có đặc điểm ngoài 30 tuổi, cao khoảng 1m65; đội mũ bảo hiểm đen, đeo khẩu trang màu xanh, mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, quần bò đen, đi giày trắng, điều khiển xe máy màu xanh nước biển, dạng xe tay ga.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 17g00 cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng khi đang di chuyển trên phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, đối tượng được làm rõ là Phạm Ngọc Tú, SN 1988, trú tại 59 phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Bản thân Phạm Ngọc Tú có 2 tiền án liên quan đến tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mang dao phóng lợn vào cửa hàng quần áo cướp tài sản đi tặng bạn gái
Đối tượng Tú cùng con dao gây án

Đấu tranh khai thác, Tú khai nhận do không có tiền tiêu xài, đã nảy sinh ý định dùng dao đi cướp. Khoảng 12g30 ngày 4-6, đối tượng giấu con dao phóng lợn ở thắt lưng rồi lang thang quanh phố Nguyễn Ngọc Doãn, phường Quang Trung, quận Đống Đa. Phát hiện thấy cửa hàng quần áo nữ chỉ có một nhân viên đang đứng bán hàng, Tú đã vào hỏi mua quần áo tặng bạn gái.


Sau khi chọn được 1 chân váy, 2 áo sơ mi hết 900.000 đồng, Tú yêu cầu thanh toán tiền bằng cách chuyển khoản. Đối tượng nói cần tiền mặt nên sẽ chuyển khoản cho nữ nhân viên 1,5 triệu đồng và lấy lại 600.000 đồng.

Nữ nhân viên đồng ý và đưa cho Tú 600.000 đồng thì đối tượng liền cướp tiền và chiếc điện thoại, đồng thời rút dao gí vào cổ chị Minh dọa giết nếu chị kêu cứu. Tú lấy nốt số tiền trong tủ của chị Minh rồi cầm cả túi quần áo rời đi.

Sau khi lấy được tài sản, Tú vứt sim điện thoại rồi mang máy đi chạy lại phần mềm. Đối tượng di chuyển về nhà bạn gái ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội. Tại đây Tú đưa túi quần áo bảo tặng bạn gái và nhờ cầm hộ chiếc điện thoại.

Vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.