Bắt nhóm đối tượng vận chuyển 14,5kg xương động vật quý hiếm

Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh Sơn La vừa bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép xương động vật quý hiếm không rõ nguồn gốc.

Ngày 9-6, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Phòng CSGT và Công an huyện Vân Hồ làm nhiệm vụ tuần tra, đã bắt quả tang nhóm người đi trên 2 xe ô tô bán tải mang BKS 88C-188.66 và 29H-472.03 cùng một số vật chứng khác có liên quan nghi là xương hổ, theo thông tin trên báo An ninh Thủ đô.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an (Ảnh Công an Sơn La).
Các đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an Sơn La

Các đối tượng Lại Văn Chính (SN 1974), Lê Anh Tuấn (SN 1972) cùng trú huyện Vân Hồ (Sơn La) và Nguyễn Thanh Phương (SN 1974) ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ xương động vật nghi là xương hổ nặng 14.5kg.

Theo báo VOV, tại cơ quan chức năng, các đối tượng bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.