Sập nhà ở Ấn Độ, ít nhất 11 người thiệt mạng

Ít nhất 11 người, trong đó có 8 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ sập nhà xảy ra ngày 9-6 ở ngoại ô thành phố Mumbai của Ấn Độ.
Hiện trường một vụ sập nhà ở Ấn Độ
Hiện trường một vụ sập nhà ở Ấn Độ

Theo nhà chức trách địa phương, vụ việc xảy ra lúc gần nửa đêm khi một tòa nhà bất ngờ đổ sập lên mái một tòa nhà khác. Nhiều người có thể vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong khi 8 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để cứu chữa.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy các nhân viên cứu hộ đang khẩn trương đào bới và dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm những người sống sót.

Sự cố sập nhà thường xuyên xảy ra ở Mumbai, thủ đô tài chính của Ấn Độ, đặc biệt trong thời điểm gió mùa.

Nhà sập đè trúng xe buýt, 17 người thương vong Nhà sập đè trúng xe buýt, 17 người thương vong

Chiều 9-6 (giờ địa phương), tại thành phố Gwangju, phía Tây Nam Hàn Quốc, một tòa nhà cao 5 tầng đang trong quá trình phá ...

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.