Có một hoa hậu Thu Thủy bình thường nhưng khác biệt

Danh hiệu hoa hậu được coi là bệ phóng nổi tiếng của hầu hết hoa hậu ở bất kỳ làng giải trí nào. Thế nhưng, cũng có những hoa hậu dám sống là chính mình, đi theo con đường mình đã chọn thay vì lấn sân showbiz. Một trong số ít người đẹp đó là hoa hậu Thu Thủy.

18 tuổi, Thu Thủy đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994. Khi ấy, chị được ban giám khảo nhận định là người đẹp hội tụ đủ các yếu tố để trở thành hoa hậu, đặc biệt là nhan sắc và trí tuệ. Đỗ 3 trường ĐH, lại đang theo học ĐH Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao) nhưng Thu Thủy bất ngờ bỏ dở để sang Mỹ du học về kinh doanh.

Trở về nước, chị bước vào lĩnh vực kinh doanh ngay thay vì lấn sân showbiz- môi trường dễ mang lại cho người ta sự nổi tiếng và thu nhập khủng, đồng thời cũng là bàn đạp để nhiều người có những cơ hội kinh doanh tốt hơn.

Thu Thủy cứ thế, làm những điều mình thích. Có điều, thành công không trải qua hồng. Trong quãng thời gian kinh doanh, thành công đến với chị nhưng thất bại cũng nối đuôi nhưng chưa khi nào Thu Thủy tỏ ra hối tiếc về những gì mình đã lựa chọn.

Có một hoa hậu Thu Thủy bình thường nhưng khác biệt
Thu Thủy được đánh giá là hoa hậu tài sắc vẹn toàn

Nhiều người thắc mắc tại sao Thu Thủy lại có hướng đi khác biệt so với hầu hết hoa hậu của làng giải trí Việt? Vì hướng đi ấy có khi lại không mang lại lợi ích cho chị bằng việc trở thành nhân vật của showbiz. Tuy nhiên, với Thu Thủy, mỗi sự lựa chọn, hướng đi đều mang lại cho chị nhiều trải nghiệm thú vị và quan trọng hơn, đó là điều chị muốn làm.

Thế rồi kinh doanh vẫn không phải là con đường mà Thu Thủy gắn bó lâu dài. Trải qua nhiều sóng gió, Thu Thủy lặng lẽ hơn nhưng vẫn giữ sự lạc quan, hướng về phía trước. Chị cũng là một hoa hậu thân thiện, vui vẻ trong mắt nhiều người trong và ngoài giới giải trí.

Sau này, khi không còn tập trung cho kinh doanh, chị dành nhiều thời gian hơn cho con cái cũng như làm những điều mình thích như viết sách, tập luyện thể thao, dẫn chương trình cho một vài kênh truyền hình.

Những bộ môn chị yêu thích như yoga, chạy bộ, thiền,…Chị từng kể ngày bé sức khỏe không được tốt, chị bị hen suyễn nên muốn tập luyện thể thao để khỏe hơn. Sau này, khi đến với yoga, thấy được lợi ích của nó, chị gắn bó hơn chục năm nay, thậm chí còn trở thành huấn luyện viên của bộ môn này. Bên cạnh đó, Thu Thủy còn thường xuyên tham gia các giải chạy marathon trong nước. Chị cũng chính là người đẹp tạo nhiều nguồn cảm hứng cho mọi người đến với thể thao, đặc biệt là phái đẹp.

Có một hoa hậu Thu Thủy bình thường nhưng khác biệt
Nhiều người ấn tượng với Thu Thủy ở tính cách hòa đồng, làm việc chuyên nghiệp

“Ông trùm hoa hậu”- nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh dành nhiều lời khen dành cho hoa hậu Thu Thủy. Ông cho biết đây là hoa hậu vừa xinh đẹp, trí tuệ, bản lĩnh, cá tính và rất năng động. Có những điều mọi người chưa kịp phát hiện thì Thu Thủy đã rất nhanh nhạy nhận ra.

Có một điều gắn liền với Thu Thủy là chị không chỉ là một hoa hậu mà còn là một cây viết báo, viết văn cứng tay, có những góc nhìn mới lạ và thú vị. Nhà báo Lê Thủy - người mà chị từng cộng tác viết bài cũng phải thừa nhận bản thân khá áp lực khi biên tập những bài viết của Thu Thủy bởi sự hiểu biết sâu rộng, văn phong duyên dáng của nàng hậu.

Nói như ca sĩ Thùy Dung thì Thu Thủy viết văn thấu cảm đến từng câu chữ. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi bố mẹ Thu Thủy đều là những chuyên gia hàng đầu của ngành ngôn ngữ học Việt Nam. Bố chị là giáo sư ngôn ngữ học Nguyễn Văn Lợi, còn mẹ là TS Chu Bích Thu, một soạn giả từ điển ngôn ngữ.

Hơn nữa, Thu Thủy còn rất giỏi, không ngừng đọc và trau dồi kiến thức từ sách. Với chị, sách chính là một người bạn tâm tình, giúp chị cân bằng lại cảm xúc cũng như bồi đắp cả kho tàng kiến thức rộng lớn.

Thu Thủy từng chia sẻ: "Tôi chia sách ra làm hai loại, sách cần đọc và sách nên đọc. Sách nên đọc là những cuốn đã thực sự làm thay đổi cuộc đời ta, thay đổi con người ta từ bên trong, có thể chấn động tâm can ngay lập tức hoặc gặm nhấm từ từ. Là những cuốn sách ta sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần, có những đoạn ta học thuộc lòng, có những cảnh ta đôi lúc nhận ra là đã gặp trong đúng cuộc đời thật...".

Bởi vậy, Thu Thủy được nhiều người gọi là “hoa hậu mê đọc sách”. Chị cũng từng chia sẻ trên trang cá nhân của mình: “Có ai đó hỏi tại sao tôi chạy, tại sao tôi đọc, tại sao tôi viết, câu trả lời đơn giản nhất, vì tôi muốn sống nhiều cuộc đời”.

Thu Thủy rất thích viết, nhất là tự viết tay trên giấy trắng với vài kiểu bút, màu mực khác nhau để chia sẻ về công việc cũng như quan điểm cá nhân. Chị cho rằng ghi chép như một cách vẽ lại mạch suy nghĩ và đây chính là một cách học tập tốt nhất, một cách để chống lão hóa và trẻ lâu. Cũng vì thích viết, thích đọc mà chị ấp ủ sẽ viết nên một cuốn tiểu thuyết của riêng mình. Nhưng, ước muốn này chưa thành thì chị đã ra đi.

Có một hoa hậu Thu Thủy bình thường nhưng khác biệt
Cuộc đời trải qua nhiều sóng gió nhưng Thu Thủy vẫn giữ sự lạc quan, hướng về phía trước

Với nhiều người đẹp, danh hiệu hoa hậu là bệ phóng giúp họ trở nên nổi tiếng, thành công khi bước chân vào con đường giải trí, nhưng với Thu Thủy, chị coi đó là một dấu ấn của tuổi thanh xuân nhiều khát khao, chinh phục. Dường như ở chị, hầu hết những gì đã đặt ra, chị đều cố gắng biến điều ấy thành sự thật. Tôi không gọi đó là tham vọng bởi nếu tham vọng thì người ta thường tận dụng những bệ phóng mình có để đạt được điều mà mình mong muốn. Còn với Thu Thủy, sự khát khao chinh phục ấy đơn giản chỉ là thêm một lần chị được tự bước trên đôi chân của mình, được là chính mình.

27 năm sau đăng quang, Thu Thủy vẫn xinh đẹp và thông minh như ngày nào. Trí tuệ đã giúp danh hiệu hoa hậu của chị thêm tỏa sáng nhưng không theo kiểu lấp lánh bởi ánh hào quang, sự tung hộ của showbiz mà giúp chị trở thành một hoa hậu tài sắc vẹn toàn, nhìn vấn đề dưới nhiều lăng kính khác biệt và quan trọng là dám nói lên những điều ấy.

Có một hoa hậu Thu Thủy bình thường nhưng khác biệt
Thu Thủy là cô hoa hậu bình thường như bao người nhưng lại đầy khác biệt

Thế mới nói, Thu Thủy là cô hoa hậu bình thường như bao người nhưng lại đầy khác biệt. Sự khác biệt ấy đáng trân trọng, ngưỡng mộ và học hỏi bởi ai cũng chỉ có một cuộc đời. Hãy sống như cách mình mong muốn, được là chính mình chứ không phải để trở thành một ai đó.

Xin được vĩnh biệt chị - cô hoa hậu đặc biệt trong trái tim mọi người.

Hoa hậu Thu Thủy qua đời vào sáng ngày 5-6 vì đột quỵ, hưởng dương 45 tuổi. Lễ viếng Thu Thủy diễn ra vào 10g45' ngày 8-6-2021, tại Nhà tang lễ quốc gia, đường Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11g45 cùng ngày. Thi hài cố hoa hậu được hỏa táng tại Nghĩa trang Hoàn vũ, an táng tại quê nhà Nam Định.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.