Hoa hậu Thu Thủy qua đời vì đột quỵ

Hoa hậu Thu Thủy qua đời vào 4g30 ngày 5-6 vì đột quỵ, hưởng dương 45 tuổi.

Thông tin từ người mẫu, nhà thiết kế thời trang Tôn Hiếu Anh - bạn thân thiết của hoa hậu Thu Thủy cho hay, hoa hậu Thu Thủy đã qua đời vì đột quỵ vào sáng 5-6. Thông tin này khiến người thân, bạn bè và khán giả không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Lễ viếng Thu Thủy sẽ diễn ra vào 10g45' ngày 8-6-2021, tại Nhà tang lễ quốc gia, đường Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11g45 cùng ngày. Thi hài cố hoa hậu được hỏa táng tại Nghĩa trang Hoàn vũ, an táng tại quê nhà.

Hoa hậu Thu Thủy qua đời vì đột quỵ
Thu Thủy là một hoa hậu vừa xinh đẹp, vừa tài năng của làng giải trí Việt

Thu Thủy sinh năm 1976 tại Hà Nội, trong một gia đình trí thức, cả bố và mẹ cô đều là cán bộ nghiên cứu của Viện Ngôn ngữ học. Bố cô là giáo sư ngôn ngữ học Nguyễn Văn Lợi từng Phó viện trưởng tại đây, còn mẹ cô là Tiến sĩ Chu Bích Thu, một soạn giả từ điển ngôn ngữ.

Thu Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi mới 18 tuổi. Người đẹp cũng giành giải "Ứng xử hay nhất" tại cuộc thi. Cô từng là giám khảo của cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ 21". Sau đăng quang, Thu Thủy từng có thời gian du học tại Mỹ. Trở về nước, cô không xuất hiện nhiều trong các hoạt động showbiz, thay vào đó dành thời gian cho kinh doanh, viết sách, làm MC.

Hoa hậu Thu Thủy qua đời vì đột quỵ
Thu Thủy xinh đẹp ở tuổi ngoài 40

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.