Giải pháp chống nóng bên trong đồ bảo hộ cho các y bác sỹ

Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an đã nghiên cứu và phát triển áo chống sốc nhiệt hỗ trợ cho các nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.
Giải pháp chống nóng bên trong đồ bảo hộ cho các y bác sỹ

Thời tiết nắng nóng cùng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến lực lượng nhân viên y tế làm việc trên tuyến đầu phòng dịch vô cùng vất vả, đặc biệt là khi phải mặc bộ đồ bảo hộ kín mít. Tại các điểm nóng về dịch như Bắc Giang, Bắc Ninh..., nhiều nhân viên y tế thậm chí đã bị kiệt sức, mệt lả. Các trang thiết bị bảo hộ, khẩu trang, mũ, kính… che kín toàn thân trong toàn bộ thời gian làm việc gây ra cho họ nhiều khó chịu, bất tiện, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công việc và sức khỏe.

Giải pháp chống nóng bên trong đồ bảo hộ cho các y bác sỹ
Trước thực trạng đó, vừa qua, Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an đã cho ra mắt mẫu áo chống sốc nhiệt dành cho nhân viên y tế trên cả nước đang thực hiện công tác chống dịch Covid-19.
Giải pháp chống nóng bên trong đồ bảo hộ cho các y bác sỹ
Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an cho biết, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, bệnh viện đã nghiên cứu và tìm các giải pháp chống nóng cho nhân viên y tế khi mặc bộ đồ bảo hộ chống dịch trong mùa hè. Chỉ sau vài ngày từ khâu lên ý tưởng và thử nghiệm sản phẩm, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo khẩn trương nghiệm thu để nhanh chóng đưa vào sản xuất và vận chuyển tới cho các cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch ở các tỉnh, đặc biệt là hai tâm dịch miền Bắc là Bắc Giang và Bắc Ninh
Giải pháp chống nóng bên trong đồ bảo hộ cho các y bác sỹ
Thượng úy Lê Thị Hòa (Cán bộ y tế khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an) là người đề xuất và trực tiếp sáng tạo ra loại áo chống sốc nhiệt này. Loại áo này được thiết kế đơn giản gồm thân áo lưới ba lỗ, thoáng mát, không bí bách.
Giải pháp chống nóng bên trong đồ bảo hộ cho các y bác sỹ
Trang phục chống sốc nhiệt được thiết kế với 4 túi để đặt các túi đá khô làm mát, hạ nhiệt. Ngay ngày 3-6, giải pháp làm mát trong bộ đồ bảo hộ đã được vận chuyển ngay tới cho các y bác sỹ tại Bắc Giang.
Giải pháp chống nóng bên trong đồ bảo hộ cho các y bác sỹ

Việc mặc trang phục bảo hộ là bắt buộc để người tham gia chống dịch tránh bị lây nhiễm khi tiếp xúc với các trường hợp nguy cơ. Với tiêu chí tránh lây nhiễm, trang phục bảo hộ thường được may kín, liền thân, với chất liệu chống thấm nước. Điều này làm tăng nhiệt độ bên trong khi mặc, khiến cơ thể bị ra mồ hôi nhiều, ngột ngạt, khó thở; cùng với khẩu trang, mũ, kính kín mít ... điều này ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhân viên y tế. Giải pháp này ra đời đã đáp ứng được yêu cầu cấp thiết ngay lúc này cho các y bác sỹ tuyến đầu phòng dịch.

Giải pháp chống nóng bên trong đồ bảo hộ cho các y bác sỹ
Đặc biệt, loại áo làm mát này không can thiệp vào thiết kế của áo bảo hộ nên không mất thời gian phải xin phép theo quy định. Các túi đá khô đặt trong áo có trọng lượng 500g được bọc bởi một lớp xốp cách nhiệt có độ dày 1cm để tránh đá lạnh tiếp xúc trực tiếp lên da người và được đặt trong túi zip để chống nước.
Giải pháp chống nóng bên trong đồ bảo hộ cho các y bác sỹ
Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an đánh giá áo chống sốc nhiệt có hiệu quả tốt trong thời gian 6-8 tiếng, đủ một ca làm việc cho các y bác sĩ, phía bệnh viện sẽ nhanh chóng tiến hành phối hợp với các đơn vị để sản xuất số lượng lớn, kịp thời phục vụ các cán bộ y tế đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch.
Giải pháp chống nóng bên trong đồ bảo hộ cho các y bác sỹ
Đây được đánh giá là giải pháp nhanh chóng, dễ ứng dụng và phù hợp trong thời điểm này khi mùa hè đã đến và nắng nóng gay gắt.
Giải pháp chống nóng bên trong đồ bảo hộ cho các y bác sỹ
Thiết kế gọn nhẹ giúp chiếc áo làm mát này nằm gọn bên trong bộ đồ bảo hộ, không gay cản trở hoạt động của các y bác sỹ nhưng vẫn đủ tác dụng giảm đi sự nóng nực, bí bách, sốc nhiệt.
Giải pháp chống nóng bên trong đồ bảo hộ cho các y bác sỹ
Chi phí để làm chiếc áo này chỉ khoảng 50.000 đồng, giá rẻ nên có thể sản xuất đồng loạt với số lượng lớn.
Giải pháp chống nóng bên trong đồ bảo hộ cho các y bác sỹ
Chiều 3-6, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an đã gửi chi viện cho bệnh viện dã chiến tại Bắc Giang hơn 60 áo chống sốc nhiệt cùng nhiều loại thuốc để hỗ trợ phòng chống dịch.

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.