Người khiếm thị châu Á đầu tiên chinh phục đỉnh Everest

Một người đàn ông Trung Quốc là người khiếm thị đầu tiên ở châu Á chinh phục thành công “nóc nhà” của thế giới - đỉnh núi Everest.
Đỉnh Everest nhìn từ đường đến Kalapatthar ở Nepal. Ảnh: AP
Đỉnh Everest nhìn từ đường đến Kalapatthar ở Nepal. (Ảnh: AP)

Theo đó, ông Trương Hoành, 46 tuổi đến từ Trung Quốc, dù là người khiếm thị nhưng đã thể hiện quyết tâm của mình khi chinh phục thành công “nóc nhà” của thế giới là đỉnh Everest.

Ông Trương Hoành đã hoàn tất hành trình từ ngày 24-5 đến ngày 27-5 vừa qua cùng với ba người hướng dẫn quãng đường lên ngọn núi cao 8.849 mét.

Ông Trương Hoành - người khiếm thị châu Á đầu tiên chinh phục đỉnh Everest.
Ông Trương Hoành - người khiếm thị châu Á đầu tiên chinh phục đỉnh Everest. (Ảnh: scmp.com)

“Dù bạn khuyết tật hay bình thường, dù bạn mất thị lực hay không có chân hoặc tay, miễn là có quyết tâm mạnh mẽ, bạn luôn có thể hoàn thành một việc mà người khác không thể làm được”, ông Trương Hoành chia sẻ sau khi chinh phục được đỉnh Everest.

Với việc chinh phục đỉnh Everest, ông Trương Hoành trở thành người khiếm thị đầu tiên của châu Á và là người khiếm thị thứ 3 trên thế giới đặt chân tới nơi cao nhất thế giới này.

Nepal vừa mở lại các đường lên núi Everest vào tháng 4 vừa qua sau khi đóng cửa vào năm ngoái do đại dịch Covid-19.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.